MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đặt điều kiện với châu Âu

16-09-2011 - 07:54 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc muốn châu Âu phải giảm bớt các hàng rào pháp lý đối với hàng xuất khẩu giá thấp của Trung Quốc nếu muốn Trung Quốc đầu tư vào khu vực này.

Nếu Trung Quốc giúp châu Âu giải quyết khủng hoảng tài chính, chắc chắn sẽ có điều kiện đi kèm.

Ngày thứ Tư, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề nghi giúp châu Âu. Tuy nhiên, trong một động thái mà Trung Quốc chưa từng đưa ra, ông lập tức đưa ra điều kiện: châu Âu phải giảm bớt các hàng rào pháp lý đối với hàng xuất khẩu giá thấp của Trung Quốc.

Ông hối thúc Liên minh châu Âu công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường chứ không phải nền kinh tế phi thị trường.

Trên phạm vi thương mại quốc tế, châu Âu sẽ gần như không thể áp thuế quan đối với hàng Trung Quốc bị xếp vào diện rẻ một cách bất thường.

Tuyên bố của ông, đưa ra trong một buổi hội nghị tại thành phố Đại Liên – Trung Quốc, cho thấy quan điểm rõ ràng nhất của Trung Quốc. Trung Quốc muốn liên kết hoạt động đầu tư tại châu Âu với việc châu Âu thay đổi chính sách thương mại.

Trung Quốc muốn làm vậy khi nước này sẵn sàng sử dụng nguồn tài chính của mình để nâng tầm ảnh hưởng chính trị ra ngoài biên giới Trung Quốc.

Ngày thứ Hai, Trung Quốc công bố dành khoản vay 1 tỷ USD cho các nước thuộc khu vực Caribe.

Tuyên bố mà Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đưa ra trong ngày thứ Tư không nói cụ thể đến việc Trung Quốc sẽ cho châu Âu vay bao nhiêu tiền, thời hạn ra sao để giải quyết căng thẳng ngân sách và khó khăn trong lĩnh vực ngân hàng châu Âu. Ông cũng không cụ thể về việc liệu Trung Quốc sẽ mua trái phiếu chính phủ châu Âu hay mua thêm doanh nghiệp tại châu Âu.

Vì vậy chỉ với lời hứa mơ hồ về đầu tư vào châu Âu mà không nói cụ thể hình thức hay cách thức, không đủ để khiến quan chức thuộc Liên minh châu Âu chấp thuận dành cho Trung Quốc ưu đãi về thương mại.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên