MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không ngăn nổi nhu cầu, DN Trung Quốc nối lại nhập khẩu cao su Việt Nam

27-09-2011 - 09:52 AM |

Tuy nhiên, phía quản lý Trung Quốc vẫn áp dụng các biện pháp hành chính vào việc khống chế sản lượng giao dịch nhằm chặn giá tăng.

Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, do nhu cầu thực tế ở mức rất cao, các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu của Trung Quốc tại cửa khẩu tiểu ngạch La Phù đã không còn giữ được nghiêm lệnh đóng kín cửa, nay đành phải "mở cửa có hạn chế" để một số doanh nghiệp được phép giao dịch với các đơn vị xuất khẩu cao su Việt Nam ở bên Lục Lầm.

Tuy nhiên, phía quản lý Trung Quốc vẫn áp dụng các biện pháp hành chính vào việc khống chế sản lượng giao dịch nhằm chặn giá tăng. Nhịp điệu giao dịch trong ngày hay bị đứt đoạn do các cơ hoạt động kiểm soát của phía đối tác lúc có lúc không. Có ngày giao dịch khối lượng rất nhiều, nhưng có ngày lại rất ít. Bình quân, sản lượng giao dịch đạt 300 tấn/ngày, không đáng kể so với nhu cầu thực tế tới trên 1.000 tấn của đối tác.

Trong tuần qua, giá cao su SVR 3L của ta xuất khẩu qua cửa khẩu này đạt trung bình 28.600 NDT/tấn.

Dự kiến, tình hình giao dịch như hiện nay sẽ kéo dài tới thượng tuần tháng 10, sau khi Trung Quốc kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Giao dịch sau đó dự báo tăng mạnh.

Thành Hưng

hangnt

Thị trường, cafef

Trở lên trên