MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fitch cho rằng châu Âu sẽ không thể giải quyết được khủng hoảng

18-12-2011 - 09:14 AM | Tài chính quốc tế

Fitch đưa hàng loạt nền kinh tế thuộc khu vực đồng tiền chung, trong đó bao gồm Pháp và Italy vào diện xem xét hạ xếp hạng tín dụng.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch trong ngày thứ Sáu khẳng định với khu vực đồng tiền chung châu Âu rằng không thể đưa ra được giải pháp tổng thể cho khủng hoảng nợ. Fitch đưa hàng loạt nền kinh tế thuộc khu vực đồng tiền chung, trong đó bao gồm Pháp và Italy vào diện xem xét hạ xếp hạng tín dụng.

Fitch giữ nguyen xếp hạng tín dụng AAA của Pháp thế nhưng khẳng định triển vọng kinh tế hiện bi quan trong thời gian dài.

Nói đến căng thẳng nội khối về cuộc khủng hoảng đã lan rộng trong suốt 2 năm qua, Thủ tướng Italy hối thúc các nhà hoạch định chính sách châu Âu thận trọng với các chương trình kiềm chế khủng hoảng nợ.

Cho đến nay, chính phủ Đức luôn phản đối việc cho phép Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mua mạnh trái phiếu chính phủ trên thị trường mở với quy mô đủ lớn để hạ nhiệt khủng hoảng.

Fitch đưa xếp hạng tín dụng của Bỉ, Tây Ban Nha, Slovenia, Italy, Ireland và Cybrus vào diện xem xét điều chỉnh. Trước đó, S&P đã cảnh báo sẽ hạ xếp hạng tín dụng của 15,17 nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Thủ tướng Italy tuyên bố chính sách ứng phó với khủng hoảng của châu Âu cần phải được tính theo hướng tiếp cận dài hạn chứ không phải chỉ để đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn cho một số nước.

Tại một buổi hội thảo ở Rome, ông nói: “Để giúp châu Âu phát triển theo hướng đoàn kết chứ không phải chia rẽ, chúng ta không thể để xảy ra tình trạng bất đồng giữa các nước Nam và Bắc Âu.”

Minh Ngọc

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên