MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 nước khó làm kinh doanh nhất thế giới

16-06-2011 - 03:34 AM |

Đứng đầu là Italia với tổng thuế thu nhập doanh nghiệp lên tới 68.6%

Lãnh đạo châu Âu đang kêu gọi một chính sách thuế doanh nghiệp chung cho châu Âu.

Tuy vậy tại thời điểm này, vẫn có khác biệt hơn 40% trong cách các nước châu Âu đánh thuế lợi nhuận doanh nghiệp, theo dự án Doing Business của Ngân hàng Thế giới.

Business Insider đã xếp hạng 10 nước đánh thuế nặng nhất và dẫn ra những thay đổi tiềm năng ở các nước này

10. Slovakia


Tổng thuế thu nhập: 48,2%

Slovakia không đồng thuận với chính sách thuế chung của châu Âu.

9. Cộng hòa Séc

Tổng thuế thu nhập: 48,7%

Chính phủ Séc đang có kế hoạch khích lệ nhằm thu hút doanh nghiệp đến cộng hòa Séc.

8. Estonia


Tổng thuế thu nhập: 48,8%

Estonia mới sử dụng đồng Euro, và ngân quỹ quốc gia này có vẻ tiềm tàng hơn các quốc gia châu Âu khác. Đảng cầm quyền mới của Estonia thực sự đang tiến tới thặng dư ngân sách.

7. Hungary


Tổng thuế thu nhập: 53,3%

Trong nhiệm kì chủ tịch EU, Hungary đã bị buộc tội phân biệt đối xử với các nhà đầu tư nước ngoài bằng luật thuế doanh nghiệp của mình

6. Thụy Điển


Tổng thuế thu nhập: 54,6%

Tuy mức thuế thu nhập vẫn còn cao, năm 2009 Thụy Điển đã phải giảm thuế rất nhiều để trở nên cạnh tranh hơn trong mắt các doanh nghiệp.

5. Áo


Tổng thuế thu nhập: 55,5 %

Áo đã đưa ra những bình luận đe dọa về mức thuế doanh nghiệp thấp hơn của Ai len khi nước này cầu viện trợ từ Liên minh châu Âu.

4. Tây Ban Nha


Tổng thuế thu nhập: 56.5%

Mặc dù đánh thuế doanh nghiệp cao, Tây Ban Nha vẫn để vuột mất một khoản doanh thu lớn do 17 – 23% GDP nước này là từ thị trường ngầm.

3. Bỉ


Tổng thuế thu nhập: 57%

OECD gợi ý Bỉ nên cải cách thuế doanh nghiệp để thu hút đầu tư hơn.

2. Pháp


Tổng thuế thu nhập: 65.8%

Pháp đã chỉ trích mức thuế thu nhập thấp của Ai len, thậm chí còn đe dọa sẽ từ chối cứu trợ nếu nước này không chịu tăng thuế doanh nghiệp của mình.

1. Italia


Tổng thuế thu nhập: 68.6%

Nghe nói Dolce & Gabbana đã đặt một phần tài sản tại Luxembourg để tránh phải trả thuế cao tại Italia. Thủ tướng Berlusconi bị buộc tội gian lận thuế. Nghe nói công ty của ông đã làm giả lợi nhuận để tránh phải trả thuế cao.

Thu Thủy
Theo BusinessInsider

thuthuy

Trở lên trên