Khô hạn nghiêm trọng
Theo thông tin mới nhất từ TT dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, dòng
chảy toàn mùa khô ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình có khả năng nhỏ
hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 15 - 20%, ở thượng lưu nhỏ hơn 20 -
25%. Trên sông Hồng tại Hà Nội, lưu lượng trung bình các tháng ở mức 800
- 900m3/giây, trung bình nhiều năm là 1.180 m3/giây. Mực nước thấp nhất
tại trạm thủy văn Hà Nội có khả năng ở mức 0,2m.
| ''Khô hạn được dự báo là sẽ nghiêm trọng, các hồ thủy điện chắc chắn sẽ gặp khó khăn về nguồn nước'' - Bà Nguyễn Lan Châu, TT dự báo khí tượng thủy văn T.Ư |
Tại Bắc Trung bộ, đầu mùa khô, dòng chảy trên các sông Thanh Hóa, Hà
Tĩnh ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 30 - 40%, giữa và
cuối mùa có khả năng thấp hơn khoảng 15 - 25%. Dòng chảy hầu hết các
sông ở Trung và Nam Trung bộ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ
từ 20 - 40%.
Theo TT dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, mùa khô năm 2012 sẽ tiếp tục
xảy ra thiếu nước và khô hạn ở vùng Đông Bắc, vùng núi phía Bắc và trung
du Bắc bộ. Tình trạng khó khăn trong giao thông đường thủy, cấp nước và
phát điện trong mùa khô năm 2012 sẽ căng thẳng vào cuối vụ.
Bà Nguyễn Lan Châu - chuyên gia cao cấp của TT dự báo khí tượng thủy
văn T.Ư - cho rằng dòng chảy trên các sông suối ở mức thấp, đương nhiên,
hồ thủy điện sẽ khó có thể được tiếp đủ nước phục vụ cho phát điện, đặc
biệt cuối mùa khô. “Hiện 3 hồ thủy điện lớn là Hòa Bình, Thác Bà và
Tuyên Quang đang xả nước để phục vụ 12 tỉnh phía Bắc gieo cấy trên
650.000 ha lúa đông xuân. Dự kiến, sau 2 đợt xả, các hồ này mất đi
khoảng 3 tỉ m3 nước. Cộng thêm khô hạn được dự báo là sẽ nghiêm trọng,
các hồ thủy điện chắc chắn sẽ gặp khó khăn về nguồn nước”, bà Châu nói.
Việc các hồ thủy điện khó khăn nguồn nước đương nhiên sẽ tác động
lớn, làm hụt sản lượng điện phát của các nhà máy thủy điện - nguồn điện
phát lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên, bên lề hội nghị tổng kết năm 2011 của
Tập đoàn điện lực VN (EVN), trao đổi với báo chí, ông Đặng Hoàng An,
Phó TGĐ EVN, khẳng định: “Năm 2012 sẽ đủ điện nếu không có gì quá bất
thường như tăng trưởng kinh tế đột biến hoặc sự cố nguồn rất lớn. Theo
cân đối hiện nay của EVN thì 6 tháng mùa khô sẽ đảm bảo đủ điện”.
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình, cho biết
thủy điện Hòa Bình sẽ xả 2,2 tỉ m3 nước phục vụ vụ đông xuân, nếu thời
tiết khô hạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc dự trữ nước cho phát
điện trong mùa khô năm 2012. Tuy nhiên, ông Thành cũng khẳng định mục
tiêu lớn là cố gắng đảm bảo đủ điện cho mùa khô, nắng nóng sắp tới.
Giá điện sẽ tăng
Lãnh đạo EVN khẳng định năm 2012 sẽ không xảy ra tình trạng thiếu
điện, ngay cả trong mùa khô. Sự tự tin của EVN bắt nguồn từ việc năm
2012 tập đoàn này được bổ sung thêm nguồn từ nhà máy Đồng Nai 4, tổ máy 5
- 6 nhà máy thủy điện Sơn La… Trước đó, trao đổi với Thanh Niên, ông
Đinh Quang Tri, Phó TGĐ EVN, cho biết hệ thống điện sẽ được bổ sung thêm
2.692 MW, riêng vận hành trong 6 tháng đầu năm là 1.265 MW.
Theo kế hoạch cung cấp điện, năm 2012, EVN sẽ sản xuất và mua 118,5
tỉ kWh điện, tăng 11,5% so với thực hiện năm 2011, gồm điện do EVN sản
xuất là 50,88 tỉ kWh, điện mua ngoài là 67,62 tỉ kWh (trong đó nhập khẩu
điện từ Trung Quốc 4,65 tỉ kWh).
Lượng điện mua ngoài chiếm tới 57% sản lượng điện phát cả năm 2012 sẽ
tiếp tục gây áp lực lớn lên khoản nợ của EVN với các doanh nghiệp (DN)
khác đặc biệt là Tập đoàn dầu khí VN (PVN) và Tập đoàn than khoáng sản
VN (Vinacomin). Theo ông Vũ Huy Quang, TGĐ TCT điện lực dầu khí VN (PV
Power), khoản nợ của EVN với DN này đã lên tới 14.000 tỉ đồng (trong đó
2.000 tỉ đồng lãi phát sinh do chậm trả). PV Power đã phải gửi công văn
lên Bộ Tài chính, Bộ Công thương yêu cầu can thiệp giải quyết khoản nợ
khó đòi này. Khoản nợ 1.500 tỉ đồng của EVN với các đơn vị thành viên
của Vinacomin hiện cũng chưa có phương án thanh toán chính thức.
Theo lộ trình đưa giá điện vào thị trường, các khoản nợ của EVN sẽ
được hạch toán dần vào giá thành điện trong năm 2012 và các năm tới, bởi
vậy, thêm một khoản nợ của EVN đồng nghĩa với việc giá điện tiếp tục
đội thêm một lần nữa, tạo thêm gánh nặng cho người dân.
| Bù đắp từ nhiệt điện Nếu thủy điện không đảm bảo công suất, EVN sẽ phải huy
động bù đắp từ các nhà máy chạy dầu, khí với giá thành sản xuất điện cao
hơn nhiều so với thủy điện. Lãnh đạo EVN cũng nhiều lần lên tiếng cảnh
báo, nếu không cung cấp đủ khí, than cho sản xuất điện sẽ rất khó khăn
cho việc đảm bảo cung ứng đủ điện. Cảnh báo này liên quan tới việc PVN
dự kiến năm 2012 chỉ cấp cho EVN 5,7 tỉ m3 khí. Chính phủ đã chỉ đạo
PVN phải cung ứng đủ khí cho EVN. Sự chần chừ của PVN xuất phát từ việc
EVN vẫn là con nợ lớn của tập đoàn này, trong khi bản thân các đơn vị
con của PVN cũng là nguồn tiêu thụ khí lớn. |
Theo Mai Hà - Quang Duẩn
Thanh niên