Tin mới
Tài chính quốc tế
A+ A- A- Kiểu đọc sách Thứ 5, 09/02/2012, 10:12

Lạm phát tại Trung Quốc bất ngờ tăng cao trong tháng 1/2012

Nếu việc lạm phát tại Trung Quốc tăng trong tháng 1/2012 không tạo thành xu thế, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng lạm phát tháng 2/2012 sẽ hạ nhiệt.

Tháng 1/2012, lạm phát tại Trung Quốc lên mức 4,5%, cao hơn dự báo của giới chuyên gia và phá vỡ xu thế giảm nhiệt của lạm phát đã kéo dài 5 tháng.

Người tiêu dùng mua hàng mạnh trước thời kỳ Tết Nguyên đán.

Nếu việc lạm phát tại Trung Quốc tăng trong tháng 1/2012 không tạo thành xu thế, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng lạm phát tháng 2/2012 sẽ hạ nhiệt và tiếp tục xu thế này trong suốt năm 2012 để đưa lạm phát cả năm xuống dưới mức 4%, tạo điều kiện để chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ.

Trong thư gửi khách hàng mới đây, chuyên gia thuộc ngân hàng UBS viết: “Tính từ cuối tháng 11/2011, giá thực phẩm đã lại tăng trở lại do yếu tố thời vụ và bởi nhu cầu tăng cao trước thời điểm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên cho đến nay yếu tố đẩy lạm phát lên cao vẫn trong xu thế mùa vụ. Nói cách khác, lạm phát của giá cả các loại hàng hóa không phải thực phẩm tiếp tục hạ nhiệt. Khi lạm phát trong xu thế đi xuống, nó sẽ không hạn chế việc nới lỏng chính sách trong những quý tới.”

Các chuyên gia kinh tế khẳng định yếu tố mùa vụ khiến số liệu lạm phát của tháng 1/2012 khó tính toán bởi giá thực phẩm, chiếm khoảng 30% trong chỉ số tiêu dùng Trung Quốc, thường tăng mạnh trước và trong kỳ nghỉ lễ dài.

Do Tết nguyên đán, chính phủ Trung Quốc đã phải trì hoãn công bố số liệu về sản lượng các nhà máy, đầu tư và doanh số bán lẻ của tháng 1/2012. Các số liệu này sẽ được công bố cùng với số liệu của tháng 2/2012 vào tháng 3/2012.

Từ mùa thu năm 2011, Ngân hàng Trung ương đã nới lỏng chính sách nhẹ tay để đảm bảo cung tiền và tín dụng trong nỗ lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, dự kiến xuống mức khoảng 8,2% từ mức 8,9% của quý trước đó.

Minh Ngọc

Theo TTVN

Xem thêm

Trung Quốc cứu bất động sản

Trung Quốc cam kết hỗ trợ cho người mua nhà lần đầu bởi thị trường bất động sản tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể rơi tình trạng suy giảm nghiêm trọng.

Ngành vận tải Trung Quốc đang khó khăn chưa từng có

IMF lo sợ Trung Quốc đã đẩy nợ lên quá mức an toàn, tỷ lệ các khoản vay/GDP đã tăng gấp đôi lên hơn 200% trong 5 năm qua.

IMF: Kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng 4% nếu kinh tế toàn cầu suy thoái

IMF đã vẽ ra kịch bản cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong báo cáo mới đây nhất của mình, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc từ 9% xuống 8,2%.

  Xem theo ngày : 

Gửi ý kiến bạn đọc

Đối tác

     
Liên hệ quảng cáo :
Phòng quảng cáo Admicro
Ms. Thu Hương
Mobile: 0913 531 953
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Ban biên tập CafeF, Tầng 18, tòa nhà VTC Online.
Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn - Đường dây nóng: 0922 096 886
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.
Copyright 2007–Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam–VCCorp.
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội
Giấy phép số 218/GP-TTĐT;
Cục QL phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ thông tin và truyền thông.