Tháng
1/2012, xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc hạ mạnh hơn dự báo của giới
chuyên gia.
Lần đầu
tiên trong 2 năm, xuất khẩu và nhập khẩu đồng loạt giảm. Khoảng thời gian nghỉ
lễ dài gây gián đoạn hoạt động thương mại và giá hàng hóa giảm.
Xuất khẩu
tháng 1/2012 hạ 0,5% so với cùng kỳ năm 2011. Nhập khẩu hạ 15,3% so với cùng
kỳ, cao gấp nhiều lần so với dự báo sụt giảm 3,6% của giới chuyên gia.
Thặng dư
thương mại tháng 1/2012 của Trung Quốc đạt 27,3 tỷ USD, cao nhất trong 6 tháng.
Nếu điều chỉnh với số lượng ngày làm việc ít hơn so với tháng 1/2011, xuất khẩu
tăng 10,3% còn nhập khẩu tăng 1,5%.
Số liệu mới
nhất có thể khiến người ta bớt kỳ vọng vào việc Trung Quốc sẽ có thể hỗ trợ cho
tăng trưởng kinh tế toàn cầu ứng phó với tác động từ khủng hoảng nợ châu Âu.
Bộ trưởng
Thương mại Trung Quốc, ông Trần Đức Minh, khẳng định số liệu xuất khẩu của
tháng 1/2012 không thể khiến người ta lạc quan. Trong tuần, Quỹ tiền tệ quốc tế
(IMF) cảnh báo việc khủng hoảng châu Âu trở nên tồi tệ hơn có thể khiến tăng
trưởng kinh tế Trung Quốc giảm một nửa.
Ông Yao
Wei, chuyên gia kinh tế tại
Hồng Kông của ngân hàng Societe Generale SA, nhận xét: “Nhu cầu nội địa tại Trung Quốc khá
yếu trong tháng 1/2012 trong khi xuất khẩu vẫn kém.”
Tháng
1/2012, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục 23,41 triệu
tấn, giá trị khoảng 18,62 tỷ USD. Trưởng bộ phận nghiên cứu về năng lượng của
JP Morgan Chase nhận xét các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc phải làm việc với
công suất cao để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa xuân.
Tháng
1/2012, lạm phát tại Trung Quốc tăng cao tháng đầu tiên từ tháng 7/2011 bởi giá
thực phẩm tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chỉ số đơn hàng xuất khẩu
tháng 1/2012 giảm tháng thứ 4 liên tiếp.
Ngày
06/02/2012, IMF nhận định tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể giảm một nửa từ
mức 8,2% trong năm nay nếu khủng hoảng châu Âu tồi tệ hơn, kịch bản này khi xảy
ra sẽ cần đến gói kích thích tài khóa từ chính phủ.
Minh Ngọc