Chốt phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones
hạ 89,23 điểm tương đương 0,69% xuống 12.801,23 điểm.
Chỉ số S&P 500 hạ 9,31 điểm tương đương 0,69% xuống
1.342,64 điểm.
Chỉ số Nasdaq hạ 23,35 điểm tương đương 0,8% xuống 2.903,88
điểm.
Tính cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,47%; chỉ số S&P
hạ 0,17% còn chỉ số Nasdaq hạ 0,06%.
Cổ phiếu Citigroup và Bank of America hạ hơn 1,3% và ghi
nhận mức hạ sâu nhất trong nhóm cổ phiếu tài chính. Cổ phiếu các công ty sản
xuất hàng hóa giảm điểm mạnh.
Ông Frederic Dickson, chuyên gia quản lý quỹ tại D.A.
Davidson & Co, nhận xét: “Chúng ta đã phải đối đầu với nhiều vấn đề gây ra
đợt bán tháo mạnh trên thị trường. Nhà đầu tư phản ứng với thay đổi về hướng
giải cứu Hy Lạp hoặc sự thiếu đồng thuận về vấn đề Hy Lạp mà họ từng nghĩ mọi
chuyện đã êm xuôi.”
Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm mạnh trong phiên
hôm qua sau khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng do Thomson Reuters/University
of Michigan khảo sát và công bố giảm xuống mức 72,5 từ mức 75 của tháng 1/2012.
Chỉ số đứng trung bình ở mức 89 trong khoảng thời gian 5 năm trước thời kỳ suy
thoái kinh tế Mỹ kéo dài 18 tháng và kết thúc vào tháng 6/2009.
Phiên giảm điểm ngày hôm qua diễn ra sau 3 phiên tăng điểm
trước đó đã giúp đẩy S&P 500 lên mức thấp hơn chỉ 1% so với mốc 1.363,61
điểm, cao nhất từ tháng 6/2008. Chỉ số tăng 6,8% tính từ đầu năm 2012 đến nay
bởi khá nhiều công ty công bố lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn dự báo của giới
chuyên gia, ngoài ra số liệu về lĩnh vực sản xuất cũng như việc làm khiến thị
trường lạc quan về nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Từ đầu năm 2012, thị trường chứng khoán tăng đều đặn, mức
tăng hàng ngày khá thấp, nhờ thông tin kinh tế tốt và dự báo về khả năng khủng
hoảng nợ châu Âu chuẩn bị kết thúc. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 4,8%
trong năm 2012 và trong tuần qua có lúc đã trong đà vượt mức 13.000 điểm, mức
cao nhất từ năm 2008.
Minh Ngọc