Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Minh Trí cho biết tại Hội nghị tổng kết cải
cách hành chính của thành phố sáng ngày 17-2 rằng chính quyền thành phố
đề xuất áp dụng thí điểm một số cơ chế đặc thù.
Theo ông Trí, TPHCM là một đô thị có rất nhiều đặc thù nhưng tổ chức bộ
máy, cơ chế quản lý không phù hợp với những đặc thù đó. Ví dụ, một số
quận như 2, 9, Thủ Đức đất đai mênh mông nhưng số cán bộ quản lý trong
lĩnh vực này cũng tương tự như quận 1.
Hoặc có những xã thuộc huyện Bình Chánh dân số lên tới 60.000-70.000
người trong khi trung bình một phường ở trung tâm chỉ khoảng 25.000
người… Những bất cập nói trên cản trở không ít đến công tác cải cách
hành chính của TP.
Từ những năm 2006-2007, UBND TPHCM từng có đề án thí điểm mô hình chính
quyền đô thị và hiện nay vẫn đang tiếp tục kiến nghị xin trung ương về
mô hình này. Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, ông
Trí cho biết trong khi đang chờ mô hình chính quyền đô thị, thành phố dự
kiến xin thí điểm áp dụng cơ chế đặc thù cho một số đối tượng.
Trong số đó, có cơ chế, chính sách về thu nhập, nguồn nhân lực nhằm giữ
chân và thu hút chất xám cho bộ máy quản lý. Ngoài ra, TPHCM có thể sẽ
xin đưa huyện Bình Chánh nâng cấp lên thị xã cho phù hợp với quy mô phát
triển. “Vì có lên thị xã thì những xã có quy mô ở đây lớn mới được
chuyển thành phường, ví dụ vậy”, ông Trí giải thích.
Báo cáo của UBND TPHCM cũng cho cho biết trong năm qua các cơ quan
thuộc chính quyền thành phố đã triển khai khá nhiều chương trình, sáng
kiến nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đến nay, cơ chế “một cửa” đã
được áp dụng tại hầu hết các sở ngành cùng 24/24 quận-huyện, 322/322
phường-xã. Cơ chế “một cửa liên thông” đã được triển khai tại 24/24
quận-huyện và một số sở, ban ngành.
Ngoài ra, có nơi như UBND quận 1 đang thí điểm mô hình giám sát cán bộ
công chức (CBCC) thông qua khảo sát ý kiến khách hàng bằng điện tử và đã
đạt được kết quả khả quan. Theo UBND quận 1, từ ngày 20-6-2011 đến
31-1-2011, tỷ lệ hài lòng của người dân về thời hạn trả kết quả giải
quyết thủ tục, niêm yết thủ tục đạt 98,8%, hài lòng về thái độ của CBCC
99,86% v.v…
Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Lê Hoài Trung, Phó giám đốc Sở Nội vụ
TPHCM, nhìn chung kết quả cải cách hành chính vẫn chưa đạt được như mong
muốn và người dân vẫn còn bị gây nhiều khó khăn và phiền hà.
Để cải cách hành chính đi vào thực chất hơn, Phó chủ tịch Lê Minh Trí
đề nghị UBND các quận-huyện và các cơ quan quản lý của thành phố cần tập
trung cải cách vào những vấn đề mà người dân bức xúc nhất, cần thiết
nhất, thay vì "dễ làm, khó né" như một số nơi lâu nay.
Theo Nguyên Tấn
TBKTSG