MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CPI tháng 3 của Hà Nội dự báo tăng khoảng 0,8%

Trong tháng 1 và tháng 2 chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội đã tăng lần lượt 0,96% và 1,45% so với tháng trước đó.

Sở Công thương Hà Nội vừa có báo cáo tình hình giá cả thị trường trong tháng 2/2012 và dự báo thị trường trong thời gian tới.

Theo dự báo của Sở Công thương, giá gạo xuất khẩu có thể tiếp tục giảm trong những tháng tới do hoạt động nhập khẩu gạo của các nước giảm. Theo đó, giá gạo tại thị trường Hà Nội sẽ ổn định và có thể giảm trong thời gian tới.

Sở cũng dự báo rằng giá sản phẩm tươi sống sẽ ổn định, giá rau xanh tiếp tục giảm nhẹ trong khi giá gia cầm có xu hướng tăng do dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến nguồn cung.

Sở Công thương cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng này sẽ tăng khoảng 0,8% so với tháng 2 vừa qua sau khi đã tăng 1,45% trong tháng 2 và tăng 0,96% trong tháng 1.

Phương Dung

dungdp

Sở Công thương Hà Nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên