Sức
mua yếu, lãi suất ngân hàng cao… nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn phải
gồng mình chịu đựng để vượt qua khó khăn. Trong khi đó, các chi phí đầu
vào cứ liên tục bị đẩy lên, gần đây nhất là xăng dầu tăng giá liên tục
với mức tăng 2 đợt tổng cộng 3.000 đồng/lít xăng và 1.500 đồng/lít dầu
càng làm cho nhiều DN khốn đốn, phải tính đến việc tăng giá sản phẩm.
Không tăng thì khó “sống”
Ông Đỗ Duy Thái,
Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Thép Việt (Pomina), cho biết chưa lúc
nào DN ngành thép khó khăn như bây giờ. Trước đây, dù nhiều lúc cũng khó
khăn nhưng nhìn chung vẫn bán được hàng, còn bây giờ sức mua ế ẩm kéo
dài (giảm khoảng 20% so với năm ngoái), chi phí vận chuyển đang đòi tăng
giá 10%.
Giá xăng dầu tăng,
DN cũng phải tăng chi phí sản xuất do trong sản xuất thép cần lượng dầu
khá lớn. Vì vậy, DN đang phải tính toán lại để điều chỉnh giá bán nếu
không sẽ khó cầm cự.
Ông Nguyễn Tiến
Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, cũng thừa nhận do sức tiêu
thụ thép thời gian qua quá kém nên nhiều DN đã phải bán dưới giá thành.
Nay xăng dầu tăng
giá càng gây khó cho họ vì sản xuất 1 tấn thép cần 40-50 lít dầu, tức
phải tiêu tốn thêm 60.000 - 75.000 đồng (chưa kể chi phí vận chuyển).
Ngoài ra, giá phôi thép thế giới cũng đã tăng khoảng 20 USD/tấn so với
tháng trước.
Ông Nguyễn Đình
Thúy, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, than: “Ngoài áp lực từ tăng giá xăng
dầu, các DN ngành phân bón đang rất lo giá than sẽ tăng bởi ngành than
đã đánh tiếng về kế hoạch tăng giá. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn giá
phân bón cũng phải điều chỉnh tăng”…
Cũng liên quan đến
việc giá xăng dầu tăng, ông Huỳnh Siêu Huê, Phó Tổng Giám đốc Công ty
TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s), cho biết đơn
vị ông đang đau đầu vì lò đốt hơi sử dụng dầu, cộng với chi phí vận
chuyển tăng đã chiếm khoảng 10% giá thành sản phẩm; gần đây, giá nguyên
liệu đã tăng thêm từ 5%-7%.
Do đó, cuối tháng 4
đầu tháng 5, Biti’s buộc phải tăng giá bán sản phẩm thêm từ 5%-7%. “Dù
biết là tăng giá sẽ càng khó tiêu thụ hàng hóa nhưng vào tình thế này
không thể nào làm khác được” - ông Huỳnh Siêu Huê lo ngại.
Còn ông Phạm Đức Bình,
Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam, cho rằng: “Áp lực
tăng giá đối với ngành chế biến thức ăn chăn nuôi đang rất lớn do nguyên
liệu chính là đậu nành đã tăng giá 30%, lên 530 USD/tấn cộng thêm chi
phí xăng dầu, vận tải leo thang. Trong khi đó, sức tiêu thụ sản phẩm lại
sụt giảm 20% - 30% khiến các DN bối rối: Không tăng giá thì khó khăn,
còn tăng giá thì lo bán không được hàng”.
Giảm áp lực
Nhiều DN chế biến thực
phẩm cho biết do không cầm cự nổi với giá nguyên liệu, xăng dầu tăng
nên họ buộc phải điều chỉnh giá bán tăng từ 5% - 10%, tùy sản phẩm. Ông
Nguyễn Hữu Thiện, Phó Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Agifish An
Giang, thông tin đơn vị đã phải điều chỉnh giá bán tăng từ 7% - 15% đối
với 90% trong số hơn 40 mặt hàng...
Đánh giá về tác động
của 2 đợt tăng giá xăng dầu vừa qua, ông Ngô Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc
hệ thống siêu thị Citimart, cho rằng thời gian qua, nhiều DN chưa dám
tăng giá hàng hóa do sức mua trên thị trường quá yếu. Tuy nhiên, sau 2
đợt tăng giá xăng dầu trong thời ngắn đã gây áp lực thật sự buộc họ phải
tăng giá bán từ 5% - 10%.
Bà Nguyễn Phương
Thảo, Giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hòa (TPHCM), cho biết nhiều nhà
cung cấp hàng cho siêu thị đang đòi tăng giá bán. Thời gian đầu đi kèm
việc tăng giá, DN chấp nhận chi cho khuyến mãi để giữ khách nhưng sau đó
sẽ áp dụng mức giá mới.
Theo các DN thủy
sản, các mặt hàng thủy hải sản đánh bắt xa bờ đang chịu tác động mạnh từ
giá xăng dầu nên giá đang nhích lên từng ngày. Nếu không tăng giá thì
nhiều tàu cá sẽ không dám ra khơi do lỗ quá lớn.
Ông Đỗ Ngọc Đức, chủ
của 9 đôi tàu cá đánh bắt xa bờ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết một
cặp tàu cần 30.000 lít dầu, với giá dầu mới, họ phải chi thêm 45 triệu
đồng; nếu không tăng giá sẽ không đủ bù đắp nổi chi phí ra khơi.
Theo N.Hải
NLĐ