MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fitch: 29 ngân hàng lớn nhất thế giới cần thêm 556 tỷ USD để đáp ứng chuẩn Basel III

18-05-2012 - 09:40 AM | Tài chính quốc tế

Một số ngân hàng tiêu biểu trong danh sách này là Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase và UBS.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch hôm qua (17/5) vừa thông báo 29 ngân hàng lớn nhất thế giới cần phải bổ sung thêm 556 tỷ USD vốn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của chuẩn Basel III. Để làm được như vậy, các ngân hàng sẽ phải cắt giảm cổ tức của các nhà đầu tư và nâng phí giao dịch.

Nghiên cứu của Fitch dựa trên 29 ngân hàng hàng đầu thế giới được G20 xác định là các định chế tài chính quan trọng nhất và buộc các ngân hàng này đến đầu năm 2019 phải tăng tỷ lệ vốn cốt lõi lên đến 9,5%.  

Danh sách này bao gồm Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase và UBS.

Fitch cho rằng các ngân hàng này hiện đang có tài sản trị giá 47 nghìn tỷ USD và cần phải huy động được 566 tỷ USD để có thể đạt được tỷ lệ 10% mà chuẩn Basel III yêu cầu. Các ngân hàng có thể đưa ra một loạt chiến lược bao gồm duy trì lợi nhuận trong tương lai, phát hành thêm cổ phiếu và giảm tỷ lệ tài sản rủi ro.

Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), chỉ số quan trọng phản ánh lợi nhuận có thể giảm từ mức trung bình 11% hiện nay xuống còn 8% - 9% theo chuẩn mới. Đối với những ngân hàng muốn giữ tỷ lệ ROE ở mức 12% - 15%, Basel III khiến họ phải cắt giảm chi phí và nâng phí đánh vào khách hàng lên một mức có thể chấp nhận được.

Theo Fitch, mặc dù đến đầu năm 2019 chuẩn Basel III mới được áp dụng, rất nhiều ngân hàng sẽ phải đáp ứng điều kiện này sớm hơn trước sức ép từ nhà đầu tư và thị trường.

Anh Thư

huongnt

Reuters

Trở lên trên