'Chứng khoán có thể tăng 30% nếu tiếp tục hạ trần lãi suất'
Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ tăng khoảng 30% trong năm nay nếu ngân hàng trung ương tiếp tục tiến hành giảm trần lãi suất...
Ông Doanh cũng đưa ra nhận định tốc độ tăng trưởng trong năm 2012 sẽ chỉ khoảng 5%, mức thấp nhất kể từ năm 1999.
Theo một báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ trong 4 tháng đầu năm, đã có tới 17.735 doanh nghiệp buộc phải dừng hoạt động, trong đó, có tới hơn 400 doanh nghiệp nước ngoài, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng giảm tới 32%.
Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 4 vừa qua đã giảm xuống 8,6 tỷ USD từ mức 9,48 tỷ USD trong tháng 3. Tăng trưởng trong lĩnh vực dệt may, thế mạnh của đất nước, cũng giảm xuống còn 15% trong tháng 4, trong khi con số cùng kỳ năm ngoái là 33%.
Được biết, trong tuần này, Quốc hội sẽ tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận các phương án đề suất bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm tái cấu trúc nền kinh tế.
Tuy nhiên, theo ông Ngô Thế Triều, trưởng bộ phận đầu tư của Eastspring Investments Fund Management Co nhận định, nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy nền kinh tế có thể sẽ hỗ trợ một số doanh nghiệp lớn nhất vượt qua cơn khủng hoảng do các công ty này có thế mạnh tài chính.
Ngoài ra, hầu hết các doanh nghiệp còn lại đang hoạt động dựa vào nguồn vốn đi vay với tỷ lệ nợ - vốn chủ sở hữu ở khoảng từ 9 - 10 lần. Tình trạng này không thể kéo dài một cách bền vững.
Ông Triều cũng cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sẽ tăng khoảng 30% trong năm nay nếu ngân hàng trung ương tiếp tục tiến hành giảm trần lãi suất và các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay xuống mức hợp lý và cải thiện được tỷ lệ nợ khó đòi.
Các doanh nghiệp Việt Nam đang trong tình trạng bị kẹt giữa việc chậm xuất khẩu và chi phí đi vay cao măc dù lãi suất đã giảm từ 27% năm ngoái xuống còn khoảng 20% hiện tại.
Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ đã thi hành một loạt các quyết định nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tuy nhiên, động thái này chỉ như "đặt khăn ướt lên trán người đang bị sốt cao trong khi một liều thuốc cần thiết để chữa trị thì lại không có", bà Vũ Thanh Tú Anh, giám đốc bộ phận nghiên cứu tại Fulbright nhận định.
Theo đánh giá của HSBC, môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp tục trở nên yếu đi trong tháng 4 này do chính sách tín dụng chặt và khả năng tiếp cận nguồn vốn kém.
Theo Trần Thúy - Theo Bloomberg
NDHMoney