MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dòng tiền chảy vào vàng tăng mạnh

11-06-2012 - 08:20 AM |

Nhà đầu tư đã tăng thêm 30% các hợp đồng mua đối với vàng trong khi đặt cược vào xu hướng giá lên của nông sản và hàng hóa khác ở mức thấp nhất 5 tháng.

Các nhà đầu cơ đã giảm đặt cược vào xu hướng giá lên của nông sản xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng do nguồn cung gia tăng cùng nỗi lo cầu giảm.

Theo dữ liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), trong tuần đến ngày 5/6, nhà đầu cơ và các quỹ phòng hộ đã giảm 20% các hợp đồng mua ròng nông sản trên thị trường kỳ hạn và quyền chọn, xuống còn 312.099 hợp đồng.

Đặt cược vào xu hướng giá lên của các hàng hóa theo dõi bởi chỉ số S&P GSCI giảm 13% xuống mức thấp nhất trong năm khi nhà đầu tư e ngại khủng hoảng nợ châu Âu sẽ ảnh hưởng tới sự hồi phục của toàn thế giới và kìm hãm nhu cầu nguyên liệu thô.

Các quỹ đã giảm 33% vị thế mua ngô xuống còn 41.337 hợp đồng – thấp nhất kể từ 29/6/2010. Giá ngô đã để mất 18% chỉ trong vòng 3 tháng tính đến ngày 1/6 khi kỳ vọng Mỹ sẽ có vụ mùa bội thu và diện tích ngô lớn nhất kể từ năm 1937.

Vị thế bán ròng đối với lúa mì tuần qua ở mức 2.549 hợp đồng, thay vì mua ròng 15.585 hợp đồng tuần trước đó. Đặt cược vào giá đậu tương tăng cũng giảm tuần thứ 5 liên tiếp.

Giá thực phẩm thế giới vừa trải qua tháng giảm mạnh nhất trong hơn 2 năm vì giá sữa lún sâu. Chỉ số giá 55 mặt hàng thực phẩm theo dõi bởi FAO đã giảm 4,2% và mất 14% kể từ mức cao kỷ lục hồi tháng 2/2011.

Trong khi nông sản bị nhà đầu tư “quay lưng” thì vàng lại hấp dẫn lực mua trở lại. Các quỹ quản lý tiền tệ đã tăng vị thế mua với vàng lên tới 30% trong tuần trước lên 98.426 hợp đồng sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm đầy thất vọng, làm tăng niềm tin vào một chương trình kích thích kinh tế mới. Đặt cược vào bạc cũng tăng đáng kể, thêm 1.637 hợp đồng lên 6.549 hợp đồng.

Theo dữ liệu của EPFR Global, công ty theo dõi hoạt động của các quỹ, nhà đầu tư đã đổ 17 triệu USD vào các quỹ hàng hóa trong tuần đến ngày 6/6, trong đó dòng tiền chảy vào vàng và kim loại quý lên tới 647 triệu USD.

Nguyễn Hằng

hangnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên