MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước Mỹ bỏ ra bao nhiêu tiền để kỉ niệm ngày lễ độc lập 4/7 ?

01-07-2012 - 09:43 AM | Tài chính quốc tế

4/7 là ngày Quốc khánh của Mỹ với các hoạt động kỉ niệm rầm rộ ở khắp mọi nơi. Bloomberg đã thống kê những chi phí mà nước này bỏ ra hàng năm để kỷ niệm ngày độc lập.

Cái giá của tự do

Ngày nay, số tiền mà người Mỹ bỏ ra hàng năm để mua pháo hoa và bia kỷ niệm ngày 4/7 đã vượt quá số tiền 101 triệu USD của quỹ chiến tranh trong thời kỳ Cách mạng Mỹ. Tuy nhiên, chi phí của năm 1776 được tính bằng mạng người hơn là tiền. 25.000 dân Mỹ và 27.000 binh sĩ Anh và Đức đã chết và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Sự kiện này cổ vũ tinh thần cho Cách mạng Pháp cũng như hàng loạt cuộc cách mạng đòi lại sự công bằng trên thế giới. Dường như bỏ ra hàng tỷ USD để kỉ niệm hôm nay vẫn là giá rẻ so với những gì trong quá khứ. 




Bản tuyên ngôn độc lập


Ngày 4/7/1776, bản tuyên ngôn độc lập được hoàn tất nhưng phải đến ngày 2/8 lễ kí kết mới diễn ra. Nhà in John Dunlap đã in ra 200 bản sao và cho đến nay chỉ còn lại 25 bản. Gần đây nhất, vào năm 2000, một bản sao đã được đấu giá và sau đó thuộc về nhà sản xuất truyền hình Norman Lear với giá 8,1 triệu USD. Bản tuyên ngôn độc lập cũng có thể được tải về hoàn toàn miễn phí từ mạng Internet.

Pháo hoa


Pháo hoa được người Trung Quốc phát minh ra từ thế kỷ thứ X và ngày nay 90% số pháo hoa người Mỹ mua để kỷ niệm ngày lễ Độc lập là từ Trung Quốc. Khoảng 90% số pháo hoa trị giá 649 triệu USD mà người Mỹ mua hàng năm được dùng cho ngày 4/7. Loại được các gia đình ưa chuộng nhất là loại 500 gram có giá từ 28 USD cho đến 120 USD, tùy theo hiệu ứng mà chúng tạo ra. 

Cờ


Khoảng 60 triệu người Mỹ treo cờ vào ngày 4/7. Năm 2009, doanh số bán ra của các nhà sản xuất cờ lên đến 301,5 triệu USD. Trong số này, khoảng 3 triệu USD được nhập từ Trung Quốc, giảm mạnh so với mức 51,7 triệu USD của năm 2001. Sau sự kiện 11/9, nhiều người Mỹ yêu nước rất giận dữ khi phát hiện ra rằng họ đang mua cờ từ Trung Quốc. Trên Amazon.com, giá một lá cờ cỡ 3x5 foot là 4,79 USD và cỡ 30x60 là 3.099 USD.  

Tiệc ngoài trời


Theo Hiệp hội bán lẻ Mỹ, 64% người dân Mỹ kỷ niệm ngày này với các bữa tiệc ngoài trời, tiệc nướng và dã ngoại. Trong năm 2011, trung bình một người lớn bỏ ra chi phí là 61,16 USD cho các bữa tiệc này. Hamburger, xúc xích, than, dưa hấu, kem que, sốt mayo là những thứ được sử dụng nhiều nhất. Theo thống kê, khoảng 150 triệu chiếc xúc xích được tiêu thụ trong ngày này, đủ để trải dài 5 lần quãng đường từ Washington D.C đến Los Angeles. Khoảng 2,3 tỷ USD được bỏ ra để tổ chức tiệc ngoài trời.

Đồ uống


Bia là loại đồ uống được ưa chuộng nhất. Theo thống kê của Niesel, người Mỹ tiêu thụ khoảng 52,7 triệu két bia trong 2 tuần trước ngày 4/7, mỗi két có giá trung bình là 20,06 USD. Bud Light và Budweiser là 2 loại bán chạy nhất. Rượu cũng là đồ uống được ưa chuộng với doanh số bán ra đạt 489,3 triệu USD trong 4 tuần kết thúc vào ngày 10/7.  

Du lịch


Theo tính toán của AAA, năm 2012, khoảng 42,3 triệu người Mỹ đi du lịch trong vòng 50 dặm hoặc hơn trong suốt dịp lễ này. Chi phí trung bình là 749 USD, giảm 7% so với năm ngoái khi người dân cắt giảm chi phí. Rất nhiều người cho biết năm nay họ sẽ ở nhà cùng bạn bè và gia đình.

Phòng cấp cứu


4/7 cũng là ngày có nhiều người chết nhất ở nước Mỹ. Khoảng 57% số vụ tai nạn chết người vào ngày 4/7 có liên quan đến rượu bia, đặc biệt là ở trẻ vị thành niên. Năm 2010, 8.800 người phải vào phòng cấp cứu vì pháo hoa. Trung bình, viện phí khi vào phòng cấp cứu là 1.318 USD. 

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên