MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng giám đốc chiếm đoạt 9 tỉ của cổ đông

01-07-2012 - 21:32 PM | Doanh nghiệp

Sử dụng một số giấy tờ, hóa đơn, tài liệu khống, tổng giám đốc một công ty đã rút ruột 9 tỉ đồng của cổ đông để tiêu xài phung phí.

Thông tin từ TAND TPHCM cho biết cơ quan này vừa nhận được toàn bộ hồ sơ và cáo trạng truy tố để xét xử bị can Phan Hồ Trung Phong (37 tuổi, ngụ quận 11) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong thời gian tới. 

Phan Hồ Trung Phong là người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Liên Minh Tây Thái Bình Dương (WESTPAC).
 
Thông qua mối quan hệ cá nhân, cuối năm 2007 (thời điểm thành lập WESTPAC), Phong biết chủ một DNTN tại Cần Thơ là bà H.T.H. cần vay tiền để thực hiện dự án xây chung cư cao cấp nên hứa hẹn sẽ giúp bà vay vốn.
 
Theo đó, hai bên thỏa thuận nếu Phong giúp bà H. vay được 10 triệu USD (tương đương 180 tỉ đồng tại thời điểm đó) thì bà H. sẽ trả phí “bôi trơn” cho Phong 5%, tương đương 9 tỉ đồng.
 
Để được vay tiền, bà H. đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh với nội dung WESTPAC đầu tư 9 tỉ đồng cho DNTN của bà để thực hiện dự án xây chung cư. Đồng thời, bà H. xuất 2 phiếu thu tiền khống 9 tỉ đồng. Tuy nhiên đến phút chót, bà H. báo lại với Phong không thực hiện dự án nên không cần vay tiền nữa.
 
Mặc dù vậy Phong vẫn sử dụng các hóa đơn, hợp đồng khống từ bà H. ra lệnh cho kế toán của công ty rút 9 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.
 
Theo Ph.Dũng (NLĐO)

thanhhuong

Trở lên trên