MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công Thương: Chưa có thông tin Thành Thành Công lũng đoạn thị trường đường

09-07-2012 - 20:51 PM | Doanh nghiệp

Dự kiến, lãnh đạo bộ Công Thương và Nông nghiệp sẽ có cuộc họp vào ngày 16 hoặc 17/7 sắp tới đây để bàn về hạn ngạch đối với ngành đường

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức chiều nay (ngày 9/7), Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương cho biết, những tháng đầu năm nay lượng đường tồn kho khá nhiều do đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị Chính phủ tạm trữ 100 nghìn tấn đường.

Tuy nhiên, trong những tháng sau đó tình hình tiêu thụ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số liệu của Tổ điều hành thị trường trong nước cho thấy, tháng 6 tiêu thụ các nhà máy đường trên cả nước khoảng 219.700 tấn, tăng 88% so với  tháng 3 /2012, tăng 200% so với cùng kỳ 2011. Việc mua bán đường của các nhà máy không khó khăn nhiều như trước, mức tăng tiêu thụ rất cao, lượng tồn kho đường giảm dần. Cho đến ngày 18/06, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc có hay không việc doanh nghiệp đường Thành Thành Công (đang chiếm 40% thị trường đường Việt Nam) đang lũng đoạn thị trường đường, Đại diện Bộ Công Thương cho biết: Hiện nay Bộ này chưa nhận được bất kỳ thông tin phản ánh nào từ phía Bộ Nông nghiệp cũng như Hiệp hội Mía đường, tuy nhiên Bộ sẽ theo dõi và tiến hành kiểm tra để xác minh tình hình cụ thể. 

Trước phản ánh của nhiều doanh nghiệp mua đường cho biết, họ đang gặp khó khăn trong việc mua đường trong khi giá đường trong nước hiện đang cao hơn khoảng 40% so với giá đường một số nước trên thế giới; Bộ Công Thương cho rằng, những số liệu thống kê giữa báo chí với Bộ Nông nghiệp hay với Hiệp hội Đường vẫn chưa thật sự khớp với nhau.

Bộ này cho rằng, do sản lượng đường trong nước hiện khá dồi dào, thị trường đường Thái Lan dồi dào nên giá đường trong nước có xu hướng giảm. Cụ thể, so với cùng kỳ năm ngoái giá đường hiện đang giảm hơn 11% và so với cuối năm 2011 vẫn giảm khoảng 7% và giảm 3% so với đầu năm 2012.

“Do đó, việc tăng - giảm giá đường có thể là cục bộ một thời gian, còn nếu nhìn tổng thể thì giá đường đang có xu hướng giảm” – Đại diện Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương nói.

Ngoài ra, bà Hà – Vụ phó Vụ Xuất khẩu Bộ Công Thương bổ sung thêm: Sau khi họp bàn đã đi đến sự thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương về việc điều hành hạn ngạch đường. Theo đó, sau khi kết thúc vụ sản xuất mía đường này, 2 bộ sẽ họp lại để đưa ra số lượng và điều hành hạn ngạch,

Dự kiến, cuộc họp giữa lãnh đạo 2 Bộ sẽ diễn ra ngày 16 hoặc 17/7 sắp tới đây. Sau khi thống nhất sẽ công bố công khai hạn ngạch đường hàng năm.

Khánh Linh

hanhle

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên