MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng trở lại

19-07-2012 - 20:58 PM | Tài chính quốc tế

Nguyên nhân là do những ảnh hưởng tích cực từ ngành sản xuất ô tô đã nhạt dần.

Theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm nay (19/7), trong tuần kết thúc vào ngày 14/7, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng thêm 34.000, lên mức 386.000 đơn. Như vậy, con số này cao hơn mức dự báo 365.000 đơn được 47 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra trước đó. 

Tuần trước, số liệu cho thấy số đơn đã giảm xuống còn 350.000 đơn, thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2008. Theo người phát ngôn của Bộ Lao động, việc số liệu về thị trường việc làm có biến động mạnh như vậy là do ngành sản xuất ô tô không thực hiện sa thải một loạt như mọi năm. Đây vốn là thời điểm các nhà máy sản xuất ô tô đóng cửa để thực hiện bảo dưỡng máy móc do đó sẽ có một lượng lớn lao động không có việc làm. 

Trong những tuần gần đây, việc nhận định thị trường lao động có tiến triển hay không đã trở thành vấn đề khá khó khăn bởi Bộ Lao động gặp khó khi điều chỉnh số liệu theo yếu tố mùa vụ. Do đó, có thể phải mất vài tuần nữa để số liệu trở nên ít biến động hơn và lúc đó xu hướng mới trở nên rõ ràng.

Trong khi đó, số đơn trung bình 4 tuần – chỉ số ít biến động hơn – giảm từ 377.000 xuống còn 375.500 đơn. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng thêm 1.000 người, đạt 3,31 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 7/7. 

Anh Thư

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên