MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Obama: Kinh tế Mỹ tiếp tục khó khăn

31-07-2012 - 18:49 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Obama ngày 30/7 cảnh báo kinh tế Mỹ tiếp tục đối mặt với khó khăn do khủng hoảng nợ của châu Âu vẫn là thách thức lớn.

Ông tuy nhiên dự đoán khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và đồng euro sẽ tồn tại.

Phát biểu trong một chiến dịch gây quỹ tranh cử ở New York (Mỹ), ông Obama cho hay "châu Âu sẽ không để cho đồng euro biến mất và họ sẽ phải thực hiện một số biện pháp có tính quyết định."

Ông Obama cho biết ông đang dành nhiều thời gian làm việc với các quan chức châu Âu và châu Âu càng có những hành động quyết liệt sớm thì càng tốt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner ngày 31/7 có cuộc họp với người đồng cấp Đức Wolfgang Schaeuble và sau đó là cuộc họp với Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi, làm dấy lên hy vọng châu Âu đang sẵn sàng hành động để giải cứu khu vực Eurozone thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ dai dẳng. 

Trong một thông báo chung, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner và Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble tỏ ý "tin tưởng" Eurozone có thể thực hiện những cải cách cần thiết để đưa khu vực này vượt qua khủng hoảng nợ đã kéo dài khoảng 30 tháng qua.

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ cho biết nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã tăng trưởng chậm lại còn 1,5% trong quý 2/2012, mức tăng trưởng yếu nhất trong một năm qua./.


Theo Anh Quân
TTXVN

huongnt

Trở lên trên