MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng tuần 30/7 – 5/8: “Nóng” chuyện huy động và tăng trưởng tín dụng

05-08-2012 - 18:15 PM | Tài chính - ngân hàng

Sức ép huy động vốn khiến Agribank đã ra hẳn văn bản giao chỉ tiêu cho nhân viên. Tăng trưởng tín dụng trong khi đó có 3 con số khác nhau được đưa ra. Bức tranh ngân hàng 6 tháng cũng đã hiện rõ.

Bức tranh ngân hàng 6 tháng hiện rõ

Ngân hàng Nhà nước công bố dữ liệu về hoạt động của các tổ chức tín dụng tính đến cuối tháng tháng 6/2012. Theo đó tổng tài sản của các TCTD tăng thêm 37.266 tỷ đồng so với cuối tháng 4; vốn điều lệ và vốn tự có của các ngân hàng cả khối thương mại Nhà nước lẫn cổ phần đều tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ an toàn vốn không cải thiện so với cuối tháng 4, thậm chí còn giảm 0,36%.

Các Ngân hàng Thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán trong khi đó cũng đã hoàn tất việc công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Theo đó, tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 0,84%, cao hơn so với mức 0,76% của toàn hệ thống. Nợ xấu chiếm tỷ lệ 2,34% tổng dư nợ, cao hơn so với tỷ lệ 1,58% ở thời điểm cuối năm ngoái.

“Loạn” số liệu tăng trưởng tín dụng

Số liệu về tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng tính tới cuối tháng 7 một lần nữa lại có độ “vênh” giữa các cơ quan đưa ra số liệu.

Bộ KHĐT cho rằng tín dụng vẫn âm 0,03%, trong đó tín dụng bằng VNĐ đạt 0,93% và tín dụng ngoại tệ ước giảm 3,51%.  NHNN thì đưa ra con số tăng trưởng dương 0,57% trong khi Ủy ban giám sát tài chính quốc gia lại thông báo con số âm 0,1%.

Sức ép huy động vốn, Agribank ra chỉ tiêu cho nhân viên bằng văn bản

Mới hạ nhiệt được khoảng 2 tuần nay, lãi suất huy động kỳ hạn dài giờ đây lại được các ngân hàng thương mại đẩy lên cao. Nhưng điều đáng chú ý ở đây lại là động thái xuất phát từ một số ngân hàng lớn như Vietcombank và BIDV. Trong biểu lãi suất của BIDV đã xuất hiện con số 12%/năm cho các kỳ hạn trên 12 tháng, thay vì mức 10% như trước.

Sức ép huy động vốn khiến các ngân hàng hầu hết ra chỉ tiêu cho các nhân viên của mình. Tuy nhiên, Ngân hàng Agribank lại gây chú ý bằng việc đưa ra văn bản về chỉ tiêu huy động vốn cho từ nhân viên đến Hội đồng quản trị, phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc.

Đã có 50% các khoản vay cũ được hưởng lãi suất 15%

Theo NHNN, đã có 50% các khoản vay cũ được hưởng lãi suất 15%. Tuy nhiên có nhiều lo ngại, các khoản vay còn lại sẽ bị lãng quên và doanh nghiệp sẽ còn gặp khó. Dẫu vậy, việc không giảm lãi suất ồ ạt với các khoản vay, ngân hàng cũng có cái lý riêng của họ, đặc biệt trong bối cảnh nợ xấu gia tăng như hiện nay.

Quan điểm của các ngân hàng được đưa ra là chỉ giảm lãi suất với các khách hàng thân thiết và đáp ứng đủ các điều kiện mà mỗi nhà băng đặt ra. Các điều kiện này cũng không nằm ngoài tình hình sản xuất thực tế, khả năng trả nợ, khả năng hấp thụ vốn cũng như cơ hội phát triển.

Thành Hưng

hangnt

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên