MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CPI Hà Nội tháng 8 tăng 0,57% so với tháng trước

Việc chỉ số giá tháng này tăng đã cắt đứt chuỗi 2 tháng giảm liên tiếp. So với tháng 12/2011, chỉ số giá tháng 8 đã tăng 2,86%.

Cục thống kê Thành phố Hà Nội vừa công bố tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Không quá bất ngờ khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,57% so với tháng trước và tăng 2,86% so tháng 12 năm trước bởi từ cuối tháng 7, các chuyên gia kinh tế đã dự báo CPI có thể quay đầu tăng điểm vào tháng 8 và các tháng sau đó.

Việc chỉ số giá tháng này tăng đã cắt đứt chuỗi 2 tháng giảm liên tiếp.

Nguyên nhân CPI tháng này tăng chủ yếu là do nhóm hàng hoá thiết yếu là gas, dầu hoả, điện tăng nên nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,89% so với tháng trước.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống là nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hoá tính chỉ số giá có mức tăng 0,14% so với tháng trước.

Không nằm trong nhóm các mặt hàng tính chỉ số giá, trong tháng Tám, chỉ số giá vàng tăng 0,05% và chỉ số giá USD giảm 0,25% so với tháng trước.

Thanh Hiên

thanhhuong

Cục thống kê Hà Nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên