"Mắc kẹt" với tài sản đảm bảo là cổ phiếu
Việc nhận cổ phiếu làm tài sản đảm bảo tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng trong bối cảnh TTCK chưa nhiều điểm sáng như 2 năm gần đây.
Ngân hàng An Bình "kẹt" với tài sản thế chấp cổ phiếu BLF
Tình hình tài chính kết thúc năm 2011 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BLF) đã báo động về khả năng thanh toán của doanh nghiệp này. Cuối quý II/2012, không sáng sủa hơn khi số dư tiền cuối quý II còn 1,28 tỷ đồng. Hệ số thanh toán hiện thời 0,92 lần, còn hệ số thanh toán nhanh chưa đầy 0,17 lần.
Chi tiết các khoản vay ngắn hạn không được BLF thuyết minh trong báo cáo kết thúc quý II/2012 nhưng tại báo cáo kiểm toán 2011 cho thấy có khoản gốc vay dài hạn 30 tỷ đồng được công ty dùng hơn 1,2 triệu cổ phiếu BLF của 2 cổ đông lớn làm tài sản đảm bảo với giá trị 20,82 tỷ đồng. Tính bình quân giá cổ phiếu tính tài sản đảm bảo đạt hơn 17.300 đồng. Giá cổ phiếu BLF 1 năm trở lại đây chưa quá 7.000 đồng/CP.
Dù dư nợ sẽ giảm dần nhưng cho đến khi BLF thanh toán hết, AnBinhBank-ngân hàng cho vay và nhận thế chấp bằng cổ phiếu vẫn nặng nỗi lo khách hàng không trả được nợ. Giá trị tài sản đảm bảo tính theo thị giá hiện tại bây giờ chưa bằng 20% giá tính tài sản đảm bảo.
Ngân hàng Phương Tây, ngân hàng Navibank và khoản thế chấp cổ phiếu SQC
Khác với sự giảm giá thảm hại của BAS và nỗi lo mất vốn của An Bình Bank, thị giá của SQC gần như không thay đổi trong suốt 1 năm qua cho đến khi ông Tâm đăng ký thoái vốn 22 triệu cổ phiếu thì thị giá giảm mạnh nhưng rồi nhanh chóng hồi lại mức 80.000 đồng. Giá trị sổ sách của SQC chỉ vào khoảng 11-13.000 đồng/CP. Điều đáng e ngại là thanh khoản của SQC ở mức cực thấp. Dù rằng thị giá cao và giá trị tài sản đảm bảo tính theo thị giá vẫn đảm bảo nhưng với giá trị sổ sách thấp và thanh khoản yếu như thế thì nếu SGT rơi vào tình cảnh khó khăn về khả năng thanh toán, 2 ngân hàng có lo?