MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao nhân viên phố Wall lại di cư sang Singapore?

14-10-2012 - 14:54 PM | Tài chính quốc tế

Trong 1 khảo sát mới được tờ Telegraph thực hiện, Singapore đứng đầu danh sách những nơi mà các nhân viên ngân hàng muốn đến làm việc tại đó nhất. Tỷ lệ dành cho Singapore là 27%, thậm chí còn đánh bại cả New York.

Mấy tháng trước, Eduardo Saverin – người đồng sáng lập Facebook – vừa thông báo chuyển quốc tịch sang Singapore, khiến quốc đảo này thu hút được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, Saverin không phải là trường hợp duy nhất.

Trong 1 khảo sát mới được tờ Telegraph thực hiện, Singapore đứng đầu danh sách những nơi mà các nhân viên ngân hàng muốn đến làm việc tại đó nhất. Tỷ lệ dành cho Singapore là 27%, thậm chí còn đánh bại cả New York.

Tập đoàn tư vấn Boston mới đây cũng bình chọn Singapore là nước có mật độ triệu phú cao nhất thế giới – 17% số hộ gia đình.

Dưới đây là 1 số lý do khiến quốc đảo nhỏ bé ở Đông Nam Á trở thành điểm nóng cho giới nhà giàu trên thế giới:

Singapore là nước có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới

Singapore is best in the world for business

Đây là điều mà Ngân hàng thế giới đã khẳng định trong báo cáo được đưa ra hồi đầu năm. Ở Singapore, bạn chỉ mất trung bình 3 ngày để xin giấy phép kinh doanh.

Hoạt động thương mại rất cởi mở và cạnh tranh: không có thuế nhập khẩu, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài được đối xử công bằng. Tỷ lệ thất nghiệp của Singapore chỉ ở mức 2,1%.

Singapore là trung tâm của châu Á – thị trường đang bùng nổ

It's in the middle of Asia, which means it's in the middle of some booming markets

Theo Tom Clayton, CEO của Bubble Motion, người đã chuyển công ty khởi nghiệp đến Singapore sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, hoạt động ở Singapore cho anh cơ hội tuyệt vời để tiếp cạn với các thị trường rất năng động ở châu Á như Indonesia hay Ấn Độ.

Là nơi tập trung nhiều định chế tài chính lớn

And odds are your current employer is already there (and may even be hiring)

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche và JP Morgan đều đã có chi nhánh ở Singapore. Thậm chí, Goldman Sachs đã sa thải nhân viên ở Mỹ để có thể tuyển thêm 1.000 nhân viên ở chi nhánh Singapore. 

Singapore có thị trường bất động sản nóng thứ 4 thế giới

Singapore has the fourth-hottest real estate market in the world

Trong khi giá đất ở Singapore có thể đắt nhất châu Á, đây là 1 trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Trong 5 năm gần đây, giá đất ở nước này đã tăng hơn 50%. Điều đó có nghĩa là nếu bạn có thể mua đất ở đây, bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền trong tương lai.

Chi phí thuê nhà

But if buying isn't on your horizon, then here's how to rent

Theo Propwise, 1 công ty môi giới bất động sản, giá thuê nhà ở Singapore nằm trong khoảng từ 7.800 đến 23.430 USD/tháng.  Giá của phân khúc bình dân hơn (gồm căn hộ, chung cư) rẻ hơn (từ 800 đến 25.000 USD/tháng).

Con đường mua sắm

But if you'd prefer to your shopping on the mainland, there's always Orchard Road

Orchard – con phố dài 2,2 km – có tới 22 trung tâm mua sắm.

Giải đua công thức 1 vào ban đêm

Here's what the race looks like at night

Đây là địa điểm duy nhất tổ chức giải đua công thức 1 vào ban đêm. Trong suốt thời gian giải đấu diễn ra, Singapore tràn ngập các buổi tiệc tùng, hòa nhạc trong khi hoạt động mua sắm cũng diễn ra sôi nổi.

Rất nhiều sòng bạc

Then there's the gambling, lots of gambling.

Theo dự báo, đến cuối năm nay, doanh thu từ sòng bạc của Singapore sẽ vượt qua cả quê hương Las Vegas của casino. Doanh thu ở Singapore sẽ đạt 6,4 tỷ USD trong khi của Las Vegas chỉ là 6,2 tỷ USD.

Có 2 sòng bạc nóng nhất ở Singapore: Marina Bay Sands (sòng bạc đắt giá nhất thế giới với trị giá 8 tỷ USD) và Resorts World Sentosa. 

Nhiều điểm nghỉ dưỡng cuối tuần lý tưởng

What to do with your weekends? Forget the Hamptons, look what's a 45-minute ferry ride from downtown

Chỉ cách Singapore 45 phút đi phà là Bintan - hòn đảo thiên đường thuộc Indonesia. Ở đây có khu resort 5 sao, bãi biển với bờ cát trắng và các bữa ăn sang trọng. Ngoài ra, bạn có thể đến thăm khu bảo tồn thiên nhiên Chek Jawa với 6 hệ sinh thái riêng biệt và cách trung tâm thành phố không xa.

Dịch vụ y tế tốt, tỷ lệ tội phạm thấp

Plus, they have good healthcare while spending less than 4% of GDP

Mặc dù chi tiêu cho y tế chưa đến 4% GDP, Singapore được các nhà kinh tế học nhận định là nước có hệ thống y tế tốt nhất thế giới. Thêm vào đó, đây là 1 đất nước rất an toàn. Tỷ lệ tội phạm chỉ là 660 trên 100.000 người dân, 1 trong những tỷ lệ thấp nhất thế giới.

Thu Hương

huongnt

BI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên