MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nguyên trưởng phòng Công ty cổ phần chứng khoán Viễn Đông

Lợi dụng vai trò trưởng phòng môi giới phụ trách các công việc lưu ký, cầm cố, đặt lệnh, ứng trước trong hoạt động KD chứng khoán của công ty, Hậu đã sử dụng nhiều tài khoản để thực hiện lưu ký khống chứng khoán.

Ngày 15-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Phan Thiên Hậu, nguyên trưởng phòng môi giới Công ty cổ phần chứng khoán Viễn Đông - VDSE (80 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, lợi dụng vai trò trưởng phòng môi giới phụ trách các công việc lưu ký, cầm cố, đặt lệnh, ứng trước trong hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty, Hậu đã sử dụng nhiều tài khoản để thực hiện lưu ký khống chứng khoán, sau đó bán lấy tiền chiếm đoạt số tiền khoảng 4,5 tỉ đồng sử dụng cho cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Hậu khai nhận trong quá trình làm trưởng phòng môi giới, ông Nguyễn Ngọc Phước (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Viễn Đông) đề nghị Hậu mượn chứng minh nhân dân mở một số tài khoản để thực hiện lưu ký, bán khống chứng khoán với tỉ lệ ăn chia giữa Hậu và Phước mỗi người 50% và Hậu đã đồng ý.

Thực hiện thỏa thuận, Hậu đã mượn tài khoản đứng tên Trần Văn Hiển (bạn của Hậu), đồng thời nhờ người thân mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Viễn Đông gồm tài khoản tên Phan Thành Nhân (em ruột Hậu), tài khoản tên Nguyễn Thị Mỹ Phương (mẹ ruột Hậu) để thực hiện việc lưu ký khống, kinh doanh chứng khoán.

Theo S.Bình
Tuổi trẻ

thanhhuong

Trở lên trên