MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 bước xây dựng mô hình và thương hiệu nhượng quyền

15-04-2016 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Diễn giả Nguyễn Phi Vân, cố vấn của Chính phủ Malaysia về nhượng quyền, sẽ dốc cạn bầu kinh nghiệm được tích lũy trong 20 năm để chia sẻ tất tần tật về nhượng quyền với doanh nhân Việt.

Nếu bạn là Chủ doanh nghiệp, CEO, Cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp và người có kế hoạch khởi nghiệp, hãy đăng ký ngay để giành được 1 trong 70 chỗ tham dự Leader Talk tháng 4 do Viện QTKD FSB tài trợ 100%.

Với chủ đề “Nhượng quyền khởi nghiệp – Con đường ngắn để bước ra thế giới. Các doanh nhân có cơ hội hiểu cặn kẽ những điều cơ bản nhất về nhượng quyền, xu hướng nhượng quyền trên thế giới & tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, Thực trạng ngành nhượng quyền tại Việt Nam và 3 bước xây dựng mô hình và thương hiệu nhượng quyền. Tất cả đều được chứng minh qua những câu chuyện thực tế đã diễn ra trên thế giới.

Diễn giả là chuyên gia đầu ngành Nguyễn Phi Vân, cố vấn của Chính phủ Malayssia về nhượng quyền, "Lãnh đạo xuất sắc ngành bán lẻ và nhượng quyền khu vực châu Á”, tác giả cuốn sách “Nhượng quyền khởi nghiệp – Con đường ngắn để bước ra thế giới” mới được xuất bản cuối năm 2015.

Bà tốt nghiệp MBA tại Úc, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành phát triển nhượng quyền cho các thương hiệu quốc tế với các chức danh như Giám đốc Marketing quốc tế, TGĐ Châu Á Thái Bình Dương, GĐ phát triển nhượng quyền toàn cầu.

“Tôi vẫn đang mơ giấc mơ về thế hệ tiếp nối sẽ mạnh dạn khởi nghiệp và làm rạng danh thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới” – diễn giả Nguyễn Phi Vân cho biết. Chính vì giấc mơ này, bà đã viết sách và đi diễn thuyết khắp nơi chỉ với mong muốn duy nhất là đóng góp phần nào vào việc thay đổi nếp suy nghĩ, tư duy đã lạc hậu để doanh nghiệp Việt xây dựng được những thương hiệu mang tầm vóc khu vực hay thế giới.

Viết sách và làm diễn giả là cách để Nguyễn Phi Vân thực hiện giấc mơ thế hệ tiếp nối sẽ mạnh dạn khởi nghiệp và làm rạng danh thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới”.
Viết sách và làm diễn giả là cách để Nguyễn Phi Vân thực hiện giấc mơ "thế hệ tiếp nối sẽ mạnh dạn khởi nghiệp và làm rạng danh thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới”.

Câu chuyện khởi nghiệp của Vua đầu bếp trẻ Hoàng Minh Nhật với chuỗi cửa hàng Bánh Mì Minh Nhật có thể là một minh họa điển hình cho việc áp dụng tư duy nhượng quyền vào xây dựng chuỗi kinh doanh.

Khởi nghiệp với số vốn 700 triệu đồng, chỉ chưa đầy 1 năm, Minh Nhật đã sở hữu chuỗi 9 cửa hàng với doanh thu là 40 tỷ đồng. Sự phát triển nhanh chóng của Minh Nhật là do ngay từ khi bắt đầu khởi nghiệp, cô đã có tư duy chuỗi cửa hàng. Cô áp dụng quy trình quản lý hệ thống ngay từ đầu nên có thể mở các cửa hàng mới nhanh chóng với chất lượng đều như nhau.

Các doanh nhân Việt đều có thể tiến nhanh như vậy, thậm chí là trở thành một thương hiệu quốc tế nếu ngay từ khi khởi nghiệp đã có tri thức về nhượng quyền. Nhượng quyền nhanh chóng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như có thể mở rộng được ngay một vài chi nhánh mới, tăng độ nhận biết thương hiệu, và quan trọng là thu được tiền từ chi phí cấp phép, bán nguyên vật liệu… Chẳng hạn, khi Cháo Cây Thị thời "hoàng kim", chủ thương hiệu này đã thu được trên 10 tỷ đồng nhờ nhượng quyền, trung bình 800 triệu - 1 tỷ đồng /cửa hàng.

Nhượng quyền mang lại sự phát triển rất nhanh cho thương hiệu, tạo một tiền đề tốt cho người khởi nghiệp nhưng cũng ẩn chứa không ít rủi ro, đòi hỏi cả 2 bên phải có kiến thức đầy đủ vềhoạt động này. Chẳng hạn, sau khi thông tin Cháo Cây Thị có chất bảo quản Natri Benzoat chống ôi thiu, nhiều cửa hàng mua nhượng quyền thương hiệu này đã sụt giảm doanh thu một cách thê thảm, thậm chí là phải dẹp tiệm ngay cả khi mới thu lại được một phần phí bản quyền.

Với mong muốn giúp các doanh nhân Việt chớp kịp những cơ hội mới do hiệp định TPP mang lại, chương trình Leader Talk tháng 4 với chủ đề “Nhượng quyền khởi nghiệp – Con đường NGẮN để bước ra thế giới” sẽ được tổ chức tại HCM vào sáng ngày 22/4 tại trụ sở Viện Quản trị Kinh doanh FSB.

Chương trình Leader Talk là hoạt động giá trị gia tăng đặc biệt do FSB tổ chức dành cho cộng đồng học MiniMBA, đại diện DN Việt Nam, được tổ chức hàng tháng đồng thời ở TP. HCM và Hà Nội.

Những CEO đương nhiệm, những nhà khởi nghiệp, nhà quản lý cấp cao,... học MiniMBA tại FSB không những có được toàn bộ kiến thức thực hành để điều hành doanh nghiệp với tư cách là CEO trong 3,5 tháng, mỗi tháng học viên còn được gặp những chuyên gia hàng đầu trong nước quốc tế để học hỏi và phát triển kinh doanh, ngay cả khi họ đã tốt nghiệp chương trình.

Viện Quản trị Kinh doanh FSB, Top 2 trường đào tạo Kinh doanh hàng đầu Việt Nam, trân trọng giới thiệu và tài trợ:

Hội thảo: “Nhượng quyền khởi nghiệp – Con đường NGẮN để bước ra thế giới”

Diễn giả: Nguyễn Phi Vân, cố vấn của chính phủ Malaysia về nhượng quyền, "Lãnh đạo xuất sắc ngành bán lẻ và nhượng quyền khu vực châu Á”

Thời gian: 8h30-12h, sáng thứ 6, ngày 22/04/2016

Địa điểm: Lầu 2, tòa nhà Thiên Sơn, số 5 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM

Đối tượng tham dự: Chủ doanh nghiệp, CEO, Cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp và người có kế hoạch Startup.

Chi phí tham dự: 1.200.000 VNĐ – chỉ còn 0đ do Viện Quản trị Kinh doanh FSB tài trợ 100% cho khách mời.

Ưu tiên: 70 người đăng ký sớm nhất và đúng đối tượng

Đăng ký tại đây hoặc qua hotline 0904 95 93 93 (Ms Tố Như).

Viện Quản trị kinh doanh FSB hiện đang chuẩn bị khai giảng các khóa dành cho doanh nhân:

- Tinh hoa quản trị thực hành dành cho CEO -MiniMBA K69 khai giảng tại Hà Nội và

HCM ngày 14/5/2016. Thông tin chi tiết về MiniMBA xem tại

http://minimba.fsb.edu.vn/tuyen-sinh-minimba/

- Nâng cao năng lực quản lý cấp trung SMM19 tại Hà Nội khai giảng ngày 18/04/2016.

- Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý phi tài chính FMF khai giảng tại HN ngày 27/4

và HCM ngày 13/5. Thông tin chi tiết về FMF xem tại

http://minimba.fsb.edu.vn/Chuong-trinh-FMF/

Hoặc liên hệ qua Hotline: Hà Nội: 0904 92 22 11 (Ms Hà); HCM: 0904 95 93 93 (Ms Tố Như).

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên