MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3,5 triệu người thất nghiệp nhưng khoảng 300.000 tin tuyển dụng vẫn không tìm được người làm

12-02-2018 - 19:18 PM | Tài chính quốc tế

Một nghịch lý thực sự đang diễn ra ở Pháp.

Figeac-Aero đang gặp phải một vấn đề điển hình của nền kinh tế Pháp: nhà cung cấp cho hãng máy bay Airbus không thể tìm đủ nhân viên có năng lực cho nhà máy của mình. Ngay cả khi tổ chức các sự kiện nghề nghiệp, chạy quảng cáo, mở lớp đào tạo, số lượng đơn xin việc ngày càng thưa dần.

Sự thiếu hụt nhân lực khiến cho việc thực hiện 75 triệu EUR (92 triệu USD) đơn hàng của Figeac-Aero bị chậm trễ mà cả 7 nhà máy của công ty này ở Pháp đều không thể tiếp nhận.

Thiếu hụt nhân lực chất lượng đang là vấn đề nóng hổi mà không chỉ Figeac-Aero và nhiều doanh nghiệp khác ở Pháp đang phải đối mặt.

3,5 triệu người thất nghiệp nhưng khoảng 300.000 tin tuyển dụng vẫn không tìm được người làm  - Ảnh 1.

Gần 3,5 triệu trong số 29 triệu người lao động ở Pháp không có việc làm tuy nhiên các doanh nghiệp ở Pháp vẫn đang phải vật lộn với tuyển dụng

Mặc dù vậy, khoảng 3,5 triệu trong số 29 triệu người lao động ở Pháp đang không có việc làm. Theo cơ quan việc làm quốc gia Pole Emploi, năm ngoái có tổng cộng 200.000 - 330.000 tin tuyển dụng không tìm được ứng viên. 3/4 trong số đó là vì thiếu các ứng viên đủ điều kiện.

Chính phủ của ông Macron đang nỗ lực đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề này với cam kết đầu tư 15 tỷ EUR vào giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. Thứ 6 tuần trước, giới chức cũng đưa ra một kế hoạch nhằm cải tổ hệ thống tập sự.

Nhưng trước mắt, sự thiếu hụt nguồn nhân lực có chất lượng đang làm hạn chế tiềm năng nền kinh tế. Năm 2017, Pháp đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt nhất 6 năm, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung của khu vực châu Âu. Giới chuyên gia dự đoán tình hình này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong những năm tới.

Thống đốc NHTW Pháp Francois Villeroy de Galhau ví nền kinh tế Pháp với một động cơ xe ô tô không đủ nhiên liệu bởi cho dù giới chức có nhấn chân ga mạnh đến đâu thì nó cũng không thể đi nhanh hơn. Thống đốc NHTW Pháp cho rằng việc cải thiện chất lượng lao động nên là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

"Nền kinh tế Pháp phải và có thể làm tốt hơn", ông Villeroy nói. "Chúng ta không thể tiếp tục là một đất nước 3 triệu người thất nghiệp trong khi có nhiều công ty tuyển dụng khó khăn. Đó là một nghịch lý thực sự".

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên