MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 viên kim cương thô đắt đỏ nhất thế giới

02-08-2017 - 14:53 PM | Sống

Tuy chỉ là những viên kim cương thô xơ chưa qua chế tác nhưng mỗi viên kim cương này đều mang ý nghĩa đặc biệt và có giá trị hàng chục triệu đô.

1. Lesedi la Rona Diamond

Lesedi la Rona là viên kim cương thô lớn nhất thế giới được tìm thấy trong khoảng 100 năm qua. Lesedi la Rona có nghĩa là “ánh sáng” ở Tswana được tổng công ty khai thác đá quý Lucara của Canada phát hiện tại Botswana vào cuối năm ngoái. Viên kim cương thô này ước tính đã hơn 3 tỷ năm tuổi và có trọng lượng đến 1.109 carat với độ trong suốt tuyệt đối.

Lesedi la Rona đã nâng giá trí của kim cương thô lên một tầm cao mới khi được mua với mức giá cao kỉ lục.
Lesedi la Rona đã nâng giá trí của kim cương thô lên một tầm cao mới khi được mua với mức giá cao kỉ lục.

Vào ngày 29/6 vừa qua, Lesedi la Rona được bán đấu giá tại London với mức giá khởi điểm lên đến 70 triệu USD, phá vỡ kỉ lục của viên kim cương thô Cullinan Diamond. Viên kim cương Cullinan Diamond được tìm thấy vào năm 1905 nặng hơn 3.100 carat. Tuy nhiên nó đã được cắt thành 9 viên kim cương nhỏ và trang trí trên vương miệng của Nữ hoàng Anh. Viên Lesedi la Rona sẽ thay thế Cullinan trở thành viên kim cương lớn nhất thế giới, kể cả sau khi đã được cắt và đánh bóng.

2. Foxfire Diamond

Viên kim cương Foxfire tuy chỉ có trọng lượng 187,7 carat nhưng là một trong những loại đá quý hiếm được khai thác bởi tập đoàn đá quý Rio Tinto của Canada. Viên đá này nằm ở khu vực lãnh thổ phía Bắc Canada, khoảng 130 dặm về phía nam của cực Bắc. Foxfire là loại đá quý khó có thể tìm thấy ở trọng lượng lớn hơn và được đặt tên theo ngọn đèn hải đăng ở phía Bắc, nơi phát hiện ra viên đá này.

Giám đốc điều hành Rio Tinto, ông Jean-Marc Lieberherr cũng cho biết Foxfire là viên kim cương đặc biệt quý hiếm hơn 2 tỷ năm tuổi. Muốn khai quật được viên kim cương này thì cần phải có sự khéo léo, tinh tế, sức mạnh và công nghệ hiện đại làm việc trong môi trường cận Bắc cực đầy thử thách. Cũng vì được tìm thấy ở vùng cận cực Bắc của trái đất nên viên kim cương này có màu vàng nhẹ tự nhiên, khác biệt hoàn toàn với những loại đá trong suốt, không màu. Màu sắc thường làm giảm giá trị của viên kim cương nhưng gần đây, viên Lesedi la Rona nặng 1,109 carat đã được bán với mức giá khởi điểm cao kỉ lục 70 triệu USD, viên Constellation nặng 813 carat cũng có giá trị 63.1 triệu USD nên ông Lieberherr rất hi vọng viên Foxfire sẽ được bán với giá trị cao.

Hiện viên kim cương này đang được trưng bày tại các cuộc triển lãm đá quý cao cấp nhiều nơi trên thế giới. Do màu sắc và hình dạng bất thường mà viên đá Foxfire không thể cắt thành từng mảnh để chế tác. Nhiều khả năng nó sẽ được giữ nguyên trạng thái thô sơ như vậy.

David Shara, giám đốc điều hành của tập đoàn đá quý Optimum Diamonds là vị khách tiềm năng có thể sở hữu viên đá thô quý hiếm Foxfire. Tuy nhiên, ông cho biết nếu ông may mắn trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu giá, ông sẽ cân nhắc việc chế tác viên Foxfire thành hình chiếc lá phong khoảng 100 carat để tạo dấu ấn về nguồn gốc Canada của nó.

3. Marcial de Gomar Star Emerald

Vào ngày 25/4 vừa qua, nhà bán đấu giá đá quý Guernsey tại New York đã cho “lên sàn” bộ sưu tập ngọc quý mang tên Marcial de Gomar Star Emerald thông qua sự kiện của Hiệp hội Châu Mỹ. Buổi đấu giá cũng được phát sóng trực tiếp cho những vị khách muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ ngọc quý và tham giá đấu giá trực tuyến.

Bộ sưu tập bao gồm một viên ngọc lục bảo nặng 887 carat mang tên La Gloria, được biết đến là một trong những viên ngọc quý chất lượng nhất thế giới. La Gloria cũng là viên ngọc trọng điểm của bộ sưu tập Marcial de Gomar Star Emerald. Ngoài ra còn có 20 viên ngọc thô và đã qua chế tác, 13 mẫu trang sức ngọc trai sản xuất độc quyền.

Nhiều thập kỉ trước, ông Marcial, chủ nhân của bộ ngọc này từng làm việc với tư cách là thông dịch viên cho các tập đoàn đá quý lớn ở Hoa Kỳ tại các mỏ ngọc lục bảo ở Columbia. Ông đã ở lại Columbia khoảng 6 năm và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định ngọc bích và khai thác mỏ. Ông Marcial là người phát hiện ra bộ ngọc lục bảo này. Sau khi cho khai thác, ông đã trở về sáng lập tập đoàn Emeralds International, chuyên tư vấn và buôn bán đá quý, trang sức lẻ. Đó là lý do vì sao bộ ngọc lục bảo thuộc quyền sở hữu tư nhân và sẽ được triển lãm lần đầu tiên trong buổi đấu giá của Marcial de Gomar.

4. Shirley Temple Blue Diamond

Shirley Temple Blue là chiếc nhẫn kim cương được đặt tên theo "siêu sao nhí" Shirley Temple, sau này bà là một trong những nhà ngoại giao của Mỹ. Năm 1940, cha của Shirley Temple đã mua một chiếc viên kim cương trị giá 7.210 USD tặng cho con gái mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 12. Ông đã chọn viên đá kim cương màu xanh mang tên The Bule Bird với ý nghĩa kỉ niệm bộ phim thứ 44 có sự tham gia của con gái. The Bule Bird đã được chế tác thành chiếc nhẫn kim cương màu xanh và đặt tên theo ngôi sao Shirley Temple. Tuy không còn là viên kim cương thô nhưng The Blue Bird là viên kim cương xanh lam cực quý hiếm và đắt đỏ nhất trong những năm 40.

Chiếc nhẫn này luôn được Shirley Temple đeo trên tay như kỉ vật quý báu của cha cho đến khi bà quà đời vào năm 2014. Sau đó, Shirley Temple Bule Diamond đã được bán đấu giá tại New York với mức giá 35 triệu USD.

Nguyễn Linh

Just Luxe

Trở lên trên