MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 thứ mà người giàu thừa nhận phải hy sinh để kiếm tiền

17-07-2017 - 09:34 AM | Sống

Làm giàu thật không dễ dàng. Theo một cuộc khảo sát, con đường làm giàu của mỗi người mỗi khác, trong khi một số người kế thừa tài sản từ gia đình hay trúng số, nhiều người giàu có đã phải từ bỏ rất nhiều thứ để có được khối tài sản khổng lồ. Dưới đây là 5 điều mà nhiều người thú nhận là họ đã phải hy sinh để làm giàu.

Theo cuộc một cuộc khảo sát trên 2.400 người do hãng bảo hiểm Principal tiến hành, những người giàu cũng phải hy sinh rất nhiều để kiếm nhiều tiền, trong đó, 5 điều mà họ phải hy sinh nhiều nhất là:

- Lái xe cũ (47%)

- Sở hữu một ngôi nhà khiêm tốn (45%)

- Không đi du lịch nhiều như họ muốn (42%)

- Chịu áp lực cao trong công việc (40%) 

- Làm việc rất nhiều và phải xa cuộc sống xã hội hoặc gia đình (27%)

Trên thực tế, có rất nhiều tấm gương chứng minh kết quả của cuộc khảo sát trên là đúng. 

Ví dụ như nhà tư vấn Eve Doyle, người ở tuổi 55 đã nghỉ hưu nhờ thói quen tiết kiệm của mình. Doyle chia sẻ với Moneyhish rằng, bà và chồng không bao giờ mua những chiếc xe đắt tiền, họ hài lòng với chiếc Honda đời cũ. Bà từng lái chiếc Del Sol hai chỗ ngồi trong suốt 14 năm và hiện đang sở hữu một chiếc Fit trong khi chồng bà đi chiếc CR-Z. Vợ chồng Doyle luôn sống trong những ngôi nhà khiêm tốn, theo bà, ngôi nhà nhỏ sẽ tốt cho cả 2 người.

Một số người thậm chí còn tiết kiệm hơn: Chàng trai 27 tuổi, Jacob Lumby, người cùng với vợ tiết kiệm hơn 80% thu nhập của họ mỗi tháng, nói rằng, anh đã từng mua một ngôi nhà di động thay vì một căn nhà để tiết kiệm tiền: "Chúng tôi chỉ ở Lubbock, Texas để hoàn thành chương trình học của tôi, vì vậy việc mua nhà không có ý nghĩa gì cả". 

Bryan Clayton, 35 tuổi, Giám đốc điều hành của công ty GreenPal, cho biết, ông luôn luôn giữ chi phí nhà ở dưới 1/4 số tiền nhà của mình, một điều mà ông thừa nhận là một trong những thử thách khó nhất mà ông từng thực hiện.

Những người giàu có này cũng không xa lạ gì với những công việc khó khăn và áp lực chồng chất. Lyn Alden, 29 tuổi, hiện đang tiết kiệm "đủ tiền để tối đa hóa Roth IRA và đầu tư thêm vào một tài khoản môi giới chịu thuế hàng năm". Cô không chỉ sở hữu công ty tài chính của riêng mình mà còn viết bài cho các tờ báo tài chính trong thời gian rảnh rỗi. Dù viết lách chỉ là sở thích, nhưng nó cũng giúp cô kiếm ra tiền. Tuy nhiên, quá nhiều công việc khiến cô không còn thời gian cho bản thân và chịu nhiều áp lực. Cô thường nói đùa với bạn bè rằng, điều quan trọng với cô mỗi ngày là công việc và thành quả cô tạo ra chứ không phải làm thế nào để tiêu tiền.

Mặc dù những điều trên nghe có vẻ tồi tệ nhưng đó cũng chỉ là một khía cạnh: thỉnh thoảng triệu phú cũng sẽ vung tiền. Đối với Doyle, du lịch là một ưu tiên - hai vợ chồng bà đã đi du lịch khắp nơi trên 30 quốc gia, tham gia 9 chuyến du lịch trên biển và ăn uống bất kỳ thứ gì họ muốn, còn Alden thì luôn ở trong các khách sạn sang trọng khi cô ở nước ngoài.

Vì vậy, có lẽ lời khuyên quan trọng nhất để làm giàu làm giàu là suy nghĩ về nó ít hơn, hy sinh nhiều hơn những gì bạn thực sự muốn, giống như Clayton nói:"Thói quen uống cà phê Starbucks không phải là nguyên nhân khiến bạn không tiết kiệm được tiền bởi hầu hết mọi người đều uống cà phê, ăn trưa, đi xe đẹp và có một căn hộ đẹp... Hãy chọn những thứ quan trọng đối với bạn - có thể là du lịch, ăn uống - chi tiêu phóng khoáng cho mục đó và thật tiết kiệm đối với những thứ khác".

Nguyễn Nguyễn

Moneyish

Trở lên trên