MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Phong Phú (PPH) đạt 149 tỷ đồng lãi ròng, thực hiện hơn 63% chỉ tiêu

02-07-2018 - 19:59 PM | Doanh nghiệp

Phong Phú đặt trọng tâm năm 2018 là mở rộng thị trường xuất khẩu, bên cạnh các thị trường truyền thống như Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Asian… Công ty sẽ tăng cường khai thác tại các thị trường Việt Nam có lợi thế như Bắc Mỹ, Úc…

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo Tổng Công ty Phong Phú, 6 tháng đầu năm Công ty ghi nhận 1.749 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 149 tỷ đồng. So với kế hoạch 4.270 tỷ doanh thu và 238 tỷ lãi sau thuế, Phong Phú đã lần lượt thực hiện được 41% và 63% chỉ tiêu cả năm.

6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Phong Phú (PPH) đạt 149 tỷ đồng lãi ròng, thực hiện hơn 63% chỉ tiêu - Ảnh 1.

Nguồn: BCTN Phong Phú 2017.

Nhận định về năm 2018, ban lãnh đạo Phong Phú cho biết nguyên phụ liệu sẽ có nhiều biến động, cụ thể giá bông có xu hướng tăng nhẹ do nhu cầu bông tăng tại Parkistan, Bangladesh và Việt Nam. Giá sơ polyester cũng có sự phục hồi nhẹ, dự báo sẽ tăng trong năm 2018. Mặt khác, xu thế hàng giá rẻ đã tạo nên làn sóng cạnh tranh về giá làm cho hàng hóa Việt Nam khó cạnh tranh do chi phí lao động, điện, vận chuyển… tăng. Đồng thời, triển vọng về Hiệp định thương mại tự do EVFTA chưa rõ ràng, nhiều khả năng chưa có hiệu lực trong năm 2018.

Với những dự báo trên, Phong Phú đặt trọng tâm năm 2018 là mở rộng thị trường xuất khẩu, bên cạnh các thị trường truyền thống như Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Asian… Công ty sẽ tăng cường khai thác tại các thị trường Việt Nam có lợi thế như Bắc Mỹ, Úc…

Được biết, doanh thu xuất khẩu lũy kế 2 quý đầu năm 2018 Công ty ghi nhận 23,1 triệu USD, tập trung tại các sản phẩm chính như sợi, khăn, vải, may mặc… tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Thái Lan...

Về Phong Phú, Tổng Công ty được thành lập từ năm 1964, có tiền thân là Khu Kỹ nghệ Sicovina - Phong Phú trực thuộc Công ty kỹ nghệ Bông vải Việt Nam. Đến năm 2008, Tổng Công ty đã cổ phần hóa và chuyển đổi xong các hệ thống sản xuất. Đến năm 2014, Phong Phú đi vào giai đoạn tái cấu trúc, hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín từ sợi - dệt - nhuộm – may. 

Nguyên Phong

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên