MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

600 tấn cá đông lạnh tồn kho không được kiểm định

07-09-2016 - 09:16 AM | Thị trường

Việc chậm trễ kiểm định chất lượng khiến nhiều cơ sở trữ cá đông lạnh khó tiêu thụ dẫn đến số lượng tồn đọng rất lớn.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện trên địa bàn tỉnh còn tồn kho 600 tấn hải sản đông lạnh chưa tiêu thụ được. Trong đó cơ sở kho đông lạnh Tám Thế và cơ sở đông lạnh Chính Thủy ở cảng cá Thừa Thiên-Huế đóng tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang còn tồn đọng 600 tấn cá nục, cá sòng và mực.

Số hải sản này đang được cấp đông tại 5 kho ở cảng cá. Trung bình mỗi tháng cơ sở phải chi trả khoảng 40 triệu đồng tiền điện để bảo quản tại các kho đông lạnh này. Chủ các cơ sở thu mua hải sản đề nghị chính quyền địa phương tiến hành kiểm nghiệm chất lượng, nếu an toàn thì cho tiêu thụ.

Ông Trần Văn Châu, chủ cơ sở kho đông lạnh Tám Thế ở cảng cá Thừa Thiên-Huế cho biết, sau sự cố môi trường biển, cơ sở có mua tổng cộng gần 550 tấn chủ yếu là cá nục, cá bánh lái, sau đó tiêu thụ gần 100 tấn còn lại 450 tấn hiện đang tồn đọng.

Chủ cơ sở đề nghị cơ quan chức năng cần tiến hành xét nghiệm số cá này để giải quyết tồn đọng, tháo gỡ khó khăn về vốn.

“Vừa rồi cũng có chính sách Nhà nước hỗ trợ tiền lãi nhưng cơ sở muốn nhà nước hỗ trợ một phần về giá để giảm giá thành cá tồn đọng giúp cá dễ tiêu thụ hơn”, ông Thám Thế mong muốn./.

Theo Lê Hiếu

VOV

Trở lên trên