MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 loại vải xa xỉ bậc nhất thế giới: Khám phá chất liệu quý tộc tạo nên trang phục của giới thượng lưu

16-07-2017 - 08:54 AM | Sống

Người ta thường nói, quần áo làm nên phong cách một người đàn ông. Với phụ nữ cũng vậy. Không chỉ kiểu dáng mà chất liệu làm nên trang phục của giới quý tộc cũng là cách họ khẳng định đẳng cấp. Là kết quả của hàng ngàn giờ lao động thủ công, những chất liệu, loại vải hiếm có mức giá trên trời dưới đây là thứ chỉ người siêu giàu mới có thể sử dụng.

1. Vải Cervelt từ New Zealand

Loài hươu đỏ của New Zealand phải chống chịu những cơn gió lạnh thấu xương từ châu Nam Cực. Bởi vậy, chúng sở hữu một bộ lông mỏng manh nhưng rất mềm mại và có khả năng giữ nhiệt tuyệt vời. 

Những sợi tơ được chiết ra từ bộ lông của những con hươu đỏ này được dệt thành loại vải Cervelt cao cấp, chất lượng sánh ngang với len cashmere về độ mềm mại và ấm áp. 

Cervelt là loại vải được ưa dùng của những thợ may chuyên nghiệp, đặc biệt là những nghệ nhân từ đất thời trang Italia như cửa hiệu may thủ công nổi tiếng Mariano Rubicacci ở Naples.

Người ta chỉ có thể lấy từ mỗi con hươu đỏ 20g sợi Cervelt mỗi năm. Chính vì thế, giá của loại vải này cũng siêu đắt đỏ. 

Năm 2014, hãng thời trang Harry's of London chỉ bán ra 100 đôi tất làm từ sợi Cervelt với giá mỗi đôi lên tới 1.500USD. Số lượng rất hạn chế và giá thành siêu đắt đỏ.

2. Vải sợ Denim từ Nhật Bản

Đất nước mặt trời mọc Nhật Bản cũng là quê hương của một loại vải tuyệt hảo. Vải Denim Nhật Bản rất nổi tiếng với những người đam mê thời trang jeans. Sử dụng khung cửi truyền thống, màu nhuộm tự nhiên, nghệ nhân Nhật Bản cho ra đời những thớ vải Denim có viền, chất lượng và có tính thẩm mỹ cao.

Được dệt thủ công và nhuộm màu tự nhiên từ quả của cây chàm, vải Denim sản xuất tại Nhật Bản có chất lượng tuyệt vời với màu chàm đậm dần theo thời gian. Sự tinh tế từ khâu sản xuất khiến loại vải này có mức giá rất cao, khoảng 2.000USD cho một đơn vị.

Japan Blue Group là đơn vị sản xuất vải Denim nổi tiếng nhất với các dây chuyền tập trung ở thị trấn Kojima thuộc tỉnh Okayama. Đây cũng là đối tác cung cấp vải Denim chính cho các hãng thời trang nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci. Ngoài ra, Japan Blue Group cũng tự sản xuất một thương hiệu đồ jeans riêng mang tên Momotaro.

3. Lụa tơ sen Burmese

Loại vải độc đáo của đất nước Myanmar được chế tạo ra một cách tình cờ từ hơn một trăm năm trước. 

Theo kể lại, khi một cô gái hái hoa sen để dâng lên Đức Phật, cô đã chú ý đến sợi tơ từ cành hoa sen. Sau đó, cô gái quyết định dùng sợi tơ này để dệt thành một tấm áo choàng dành cho những vị cao tăng. Người Myanmar tiếp tục kế thừa kỹ thuật dệt vải đó và tạo nên loại lụa hoa sen Burmese (hay Kyar chi) cao cấp ngày nay.

Kỹ thuật dệt vải đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, cho nên chúng rất quý hiếm và được ca ngợi là "viên ngọc cuối cùng được tìm thấy trong thế giới vải vóc".

4. Diamond Chip

Kế thừa truyền thống Savile Row, những xưởng dệt ở Anh tiếp tục sản xuất ra loại vải cao cấp nhất thế giới. Trong những xưởng dệt lây đời nhất ở Anh, Scabal có lẽ là nơi sản xuất ra nhiều loại vải độc đáo nhất. Được sáng lập bởi Otto Hertz vào năm 1938 và sản xuất loại vải Diamond Chip - vải dệt từ những mảnh vụn của kim cương pha trộn với len Super 150s và lụa. Loại vải dệt từ kim cương mang vẻ đẹp cao quý, đằm thắm và làm các bộ y phục tỏa sáng lấp lánh.

Ngoài ra, xưởng Scabal cũng tạo ra nhiều loại vải tuyệt vời khác, bao gồm cả sợi trộn với vàng 24k, bạch kim hoặc đá lapis lazuli, lụa làm từ cây Kapok, len merino có hương hoa lan và là một số ít xưởng dệt trên thế giới có thể sản xuất loại len cao cấp và đắt đỏ nhất hành tinh - vải Vicuna.

5. Vải baby cashmere - vua của các loại len

Nhà sản xuất vải hàng đầu Loro Piana của Italia đã sáng tạo ra một loại cashmere đặc biệt, dệt từ lớp lông tơ của loài dê non Hircus, xuất xứ từ Mông Cổ, phía bắc Trung Quốc. Những sợi lông tơ chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần trong vòng đời của những con dê được vô trùng và xử lý một cách tỉ mỉ để tạo ra loại len cao cấp.

Người ta chỉ thu được khoảng 80g sợi từ mỗi con dê non. Sau khi xử lý, chỉ khoảng 30 - 40g sợi tơ được lựa chọn để sản xuất thành len baby cashmere. Loại sợi len nay chỉ dày có 13 micromet, so với 14,5 micromet của vải cashmere thông thường, vì thế chúng mềm mại hơn 20%.

6. Len Shahtoosh đến từ Ấn Độ

Theo tiếng Ba Tư, shahtoosh nghĩa là vua của các loại len thượng hạng. Loại vải này được dệt từ lông tơ của linh dương Tây Tạng. Sợi vải shahtoosh chỉ dày 9 micromet và đòi hỏi kỹ thuật rất cao để dệt. Đây là chất liệu thường được dùng để dệt thành những tấm khăn choàng cao cấp có giá từ 5.000USD. Chỉ những thợ dệt hàng đầu vùng Kashmir mới đủ trình độ để sản xuất những tấm khăn nghệ thuật đến vậy.

7. Vải Vicuna - sợi vàng từ dãy Andes

Đây là loại vải được tạo thành từ lông tơ của lạc đà không bướu, còn được gọi là "sợi tơ của chúa trời". Những người thợ thủ công dùng sợi lông tơ từ vai và cổ của lạc đã Vicuna để dệt vải. Việc lấy lông của lạc đà tốn rất nhiều thời gian, mỗi con lạc đà chỉ cho ra 500g len mỗi năm và 2 năm sau mới cho thu hoạch lần tiếp theo.

Vải Vicuna được coi là loại len sợi tốt nhất, chất mềm, ấm và nhẹ nhất thế giới. Hiện nay, chỉ có 3 công ty thời trang trên thế giới nằm quyền kiểm soát đối với loại nguyên liệu này, trong đó có hãng thời trang Italia Kiton. Một bộ vest từ vải Vicuna có giá ít nhất là 50.000USD và tất nhiên, chúng không được sản xuất đại trà. 

Sợi vải Vicuna giữ màu sắc tự nhiên của nó và không được nhuộm bất cứ loại màu nhân tạo nào. Vì thế, mỗi kiện vải đều có màu sắc duy nhất, đảm bảo sự độc đáo và cá tính của những sản phẩm được tạo ra từ nguyên liệu này.

Thu Hoài

Robb Report

Trở lên trên