MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 trường đại học dành cho "con nhà giàu"

08-01-2017 - 09:58 AM | Sống

Trung bình, khoản vay nợ cho sinh viên ở Mỹ lên tới 1,3 tỉ USD. Con số này vượt xa các khoản vay để mua nhà, mua xe. Chi phí cho việc học đại học rất đắt đỏ, nhưng mọi gia đình đều không tiếc tiền. Bởi đầu tư cho cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Họ sẵn sàng bỏ tiền để theo đuổi giấc mơ của cuộc đời.

Businessinsider thống kê thông tin chí phí đào tạo của những trường đại học đắt đỏ nhất thế giới. Hầu hết các trường đại học này đào tạo bằng y học, MBA; một số ít là trường nghệ thuật và âm nhạc.

1. Trường đại học Ưharton - 192.9000 USD

Trường đại học Wharton nằm ở bang Pennsylvania, đào tạo sinh viên trong 2 năm với chi phí lên tới 192.900 USD. Được biết đến là một trong những trường đại học đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới, sinh viên tốt nghiệp từ trường Wharton có mức lương trung bình khoảng 127.280 USD.

2. Trường nghệ thuật Sarah Lawrence – 204.784 USD

Nằm ở hạt Westchester, New York, học phí trung bình tại trường nghệ thuật Sarah Lawrence là 204.784 USD trong 4 năm học. Nhà trường hầu như không đưa ra yêu cầu bắt buộc về các môn học, khoá học. Sinh viên có thể tự do lựa chọn các chương trình đào tạo theo kế hoạch của cá nhân.

3.Trường Harvey Mudd – 209.532USD

Đây là một trong những trường đại học có chi phí đắt đỏ nhất tại Mỹ. Chương trình đào tạo tập trung vào khoa học, toán học, kỹ sư... Sinh viên tốt nghiệp từ Harvey Mudd có mức lương trung bình 78.200 USD – 133.000 USD.

4. Đại học Columbia – 230.536 USD

Chi phí cho chương trình đào tạo bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật của trường Đại học Columbia có thể lên tới 230.536 USD. Chất lượng đào tạo của Đại học Columbia được xếp hàng thứ 7 trên thế giới, theo thống kê của chương trình nghiên cứu News & World Report.

5. Đại học Y khoa Tufts - 238.056 USD

Đặt trụ sở tại Boston, Mỹ, chi phí chương trình đào tạo bác sĩ trong 4 năm của Đại học Y khoa Tufts lên tới 238.056 USD. Chất lượng đào tạo của trường được xếp hạng top 50 cho các chương trình nghiên cứu và đào tạo về y tế.

6. Trường nghệ thuật Bard College – 253.520 USD

Chương trình đào tạo cử nhân âm nhạc của trường kéo dài 5 năm với chi phí lên tới 253.520 USD. Sinh viên theo học có thể lựa chọn nghiên cứu về âm nhạc và một bộ môn nghệ thuật khác. Trường nghệ thuật Bard College Conservatory Of Music được xếp hạng trong top 20 nhạc viên tốt nhất nước Mỹ.

7. Đại học Cambridge – 332.000 USD

Chương trình đào tạo Tiến sĩ kinh tế của trường Cambridge lên tới 332.000 USD, thuộc top đắt nhất thế giới. Học viên sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ và cung cấp những nguồn lực giảng dạy và hỗ trợ chuyên sâu tốt nhất.

Hoài Trần

Businessinsider

Trở lên trên