MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

8 tỷ phú giàu “nứt đố đổ vách” nhưng không tiêu tiền như người giàu

26-01-2017 - 20:04 PM | Sống

Dù luôn nằm trong danh sách những người giàu có nhất thế giới, nhưng các tỷ phú này lại có cuộc sống giản dị đến không ngờ. Tiết kiệm là một khái niệm trừu tượng. Đối với hầu hết những người bình thường trong chúng ta, sống tiết kiệm nghĩa là ăn cơm ở nhà và luôn search internet tìm kiếm những món đồ rẻ nhất.

Nhưng với một tỷ phú, tiết kiệm nghĩa là họ vẫn mặc những chiếc áo phông và quần jean đi làm; lái một chiếc Toyota hoặc Wolkswagen đời cũ, không mua máy bay cá nhân hoặc có những kỳ nghỉ hè… tại nhà.

Một điều khá ngạc nhiên là trong danh sách những người sống giản dị, tiết kiệm nhất thế giới lại có những tỷ phú giàu có nhất hành tinh với thói quen thắt chặt từng đồng xu chi tiêu. Họ ăn những bữa trưa ở canteen cùng với nhân viên và ở trong những căn hộ nhỏ.

Dưới đây là danh sách 8 tỷ phú tự thân có cuộc sống giải dị và đạm bạc nhất thế giới, nhiều người trong số họ cũng là những nhà từ thiện lớn cam kết cho đi gần như toàn bộ tài sản của mình.

1. Warren Buffett: Vẫn sống trong ngôi nhà mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD

Theo thống kê của Forbes, tài sản của Warren Buffett hiện nay đã lên tới con số 72,5 tỷ USD. Ông là tỷ phú giàu thứ 2 thế giới sau người bạn thân Bill Gates. Thế nhưng, ông cũng là một trong những tỷ phú có cuộc sống giản dị và đạm bạc nhất thế giới.

Hiện nay “huyền thoại xứ Omaha” vẫn sống trong ngôi nhà mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD, không dùng điện thoại di động hay máy tính để bàn làm việc. Ông cũng là “khách ruột” của các hãng đồ ăn nhanh như Burger King, Dairy Queen, hay Coca-Cola. Thực đơn mỗi ngày của tỷ phú 87 tuổi là 5 lon Coca, kẹo Cheetos và khoai tây chiên.

Trong một lá thư gửi cổ đông năm 2014, ông chủ Berkshire Hathaway chia sẻ về lý do ông không muốn tiền bạc tác động quá nhiều đến cuộc sống của mình: “Tôi sẽ không hạnh phúc hơn nếu cứ tiêu nhiều tiền. Thậm chí, mọi thứ còn có thể trở nên tồi tệ hơn khi tôi có 5, 6 căn nhà. Hiện nay tôi đang có mọi thứ mà tôi cần và tôi cho rằng mình không cần thêm thứ gì nữa”.

2. Mark Zuckerberg: Bao nhiêu năm vẫn lái một chiếc Wolkwagen màu đen

Mặc dù là một trong những tỷ phú trẻ tuổi giàu có nhất thế giới với khối tài sản khoảng 53,5 tỷ USD, Mark Zuckerberg lại có cuộc sống giản dị và hạnh phúc bên vợ và con gái.

Nhà sáng lập Facebook thường xuyên bị bắt gặp với hình ảnh chiếc áo T-shirt màu xám giản dị và quần jean đến mức người ta gọi đó là “đồng phục” của anh. Anh từng tổ chức đám cưới với người bạn gái lâu năm Priscilla Chan ngay tại khoảng sân sau trong vườn nhà. Năm 2014, anh bỏ ra 30.000 USD mua một chiếc Wolkwagen màu đen.

“Tôi muốn cuộc sống của mình đơn giản hết mức có thể để dành thời gian cho việc đưa ra những quyết định quan trọng và phục vụ cộng đồng” – Zuckerberg chia sẻ.

Anh cũng là một trong những tỷ phú hào phóng nhất thế giới khi tuyên bố sẽ dành 99% tài sản của mình tại Facebook để tặng cho tổ chức từ thiện.

3. Carlos Slim Helu: Sống trong một căn nhà với 6 phòng ngủ đã hơn 40 năm

Mặc dù hiện nay tài sản của tỷ phú Carlos Slim đã giảm đáng kể nhưng ít ai biết rằng, ở thời kỳ hoàng kim ông từng 2 lần vượt mặt Bill Gates soán ngôi tỷ phú giàu nhất thế giới. Tài sản của ông hiện nay cán mốc 48,7 tỷ USD (theo Forbes).

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng tỷ phú 77 tuổi có cuộc sống hết sức giản dị. Ông không có máy bay hay phi thuyền riêng và đến nay vẫn sử dụng chiếc xe Mercedes-Benz cũ kĩ. Ông vẫn quản lý nhân viên bằng những cuốn sổ tay và sống trong một căn hộ với 6 phòng ngủ giống hệt nhau đã hơn 40 năm.

4. Charlie Ergen: Chuẩn bị sẵn bữa trưa với sandwich đi làm

Hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 18 tỷ USD như Charlie Ergen được mệnh danh là doanh nhân “tiết kiệm” nhất thế giới. Ông từng có một tuổi thơ khốn khó và phải bươn chải nhiều để có được thành công như hôm nay.

“Tính tiết kiệm của tôi được rèn từ thủa bé khi mẹ tôi luôn nhắc nhở: Chúng ta đang sống trong thời kỳ khủng hoảng. Thậm chí nhà tôi còn không có lấy một chiếc bàn gỗ gụ”, Ergen chia sẻ trên Financial Times.

Vị tỷ phú này thường chuẩn bị sẵn bữa trưa với bánh mì sandwich và Gatorade mỗi ngày. Khi đi du lịch, ông vẫn ở chung phòng với các nhân viên bình thường.

5. Amancio Ortega: Ăn trưa với nhân viên Zara ngay tại canteen

Mặc dù đang sở hữu khối tài sản 72 tỷ USD nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến thói quen chi tiêu của ông chủ Zara. Ông vẫn sống trong một căn hộ nhỏ yên tĩnh ở La Coruña, Tây Ban Nha cùng với vợ , thường xuyên lui tới một quán café duy nhất và ăn trưa với nhân viên Zara ngay tại canteen.

Cũng giống như Mark Zuckerberg, tỷ phú Tây Ban Nha luôn chọn cách ăn mặc tối giản với áo sơ mi trắng, blazer xanh và quần xám màu. Tuy nhiên, Ortega cũng từng “chơi sang” khi mạnh tay chi 45 triệu USD để sắm một chiếc phi cơ cá nhân nhưng ông đi du lịch thường xuyên do khá bận rộn với công việc.

6. Ingvar Kamprad: Mua vé máy bay hạng phổ thông hoặc đi xe bus

Từng sở hữu tài sản lên đến 39,3 tỷ USD và là một trong những người giàu nhất châu Âu nhưng ông chủ hãng đồ gỗ nội thất danh tiếng IKEA thường xuyên đi vé máy bay hạng phổ thông hoặc xe bus.

Ông lái một chiếc Porsche đã mua từ năm 1960, sau đó chuyển sang chiếc Volvo “xoàng xĩnh”. Thậm chí, người dân làng Elmtary Agunnaryd, quê của Ingvar Kamprad, vẫn luôn ấn tượng về việc mỗi lần ông về quê lại vào tiệm cắt tóc làng với giá 5 Euro như những người nông dân nghèo.

7. Azim Premji: Lái xe “secondhand” và luôn nhắc nhân viên tắt điện khi rời văn phòng

Tỷ phú công nghệ giàu nhất Ấn Độ luôn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì lối sống giản dị của mình. Sau mỗi chuyến công tác, ông thường ngồi trên chiếc xe kéo 3 bánh tự động từ sân bay về nhà.

Bên cạnh đó, tỷ phú này cũng thường đi máy bay hạng phổ thông giá rẻ, lái xe secondhand và luôn nhắc nhở nhân viên tắt đèn điện sau khi rời văn phòng.

8. Chuck Feeney: Đeo đồng hồ 15 USD và đi máy bay hạng bét

Với phương châm “Sống để làm việc, chứ không phải để làm giàu”, “tỷ phú không tiền” của Mỹ - Chuck Feeney luôn là một trong những tấm gương sáng về lối sống giản dị và tiết kiệm. Sinh ra ở New Jersey trong một gia đình viên chức Ireland, Feeney là người đồng sáng lập ra chuỗi cửa hàng mua sắm miễn thuế (DFS) lớn nhất thế giới.

Ông thích kiếm tiền nhưng lại không muốn sở hữu chúng, nên nhiều năm liền đã bí mật làm từ thiện phần lớn khối tài sản khổng lồ trị giá hàng tỷ USD. Trong khi đó, Chuck Feeney vẫn đeo đồng hồ giá 15 USD, đi máy bay vé hạng bét, cũng chẳng có nhà hay xe hơi riêng.

Huy Hoàng

BusinessInsider

Trở lên trên