MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

800 tỷ

Khoản nợ xấu hơn 800 tỷ đồng của ông chủ sân golf Đầm Vạc bán không ai mua

Khoản nợ xấu hơn 800 tỷ đồng của ông chủ sân golf Đầm Vạc bán không ai mua

08/04/2022 10:04

Ngân hàng OceanBank bán đấu giá khoản nợ xấu hơn 800 tỷ đồng của Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc và Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm Đầm Vạc (tỉnh Vĩnh Phúc) bất thành.

Ngoài phải bồi thường 600 tỷ, bị cáo Đinh La Thăng còn phải nộp hơn 700 triệu đồng án phí

Ngoài phải bồi thường 600 tỷ, bị cáo Đinh La Thăng còn phải nộp hơn 700 triệu đồng án phí

30/03/2018 08:43

7 bị cáo phải nộp trả PVN tổng cộng 800 tỷ đồng đã gây thiệt hại, ngoài ra còn chịu mức án phí tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng.

Vụ PVN đầu tư vào OceanBank: Tách hành vi của ông Nguyễn Ngọc Sự, Phùng Đình Thực và 4 cựu lãnh đạo PVN để tiếp tục điều tra, xử lý

Vụ PVN đầu tư vào OceanBank: Tách hành vi của ông Nguyễn Ngọc Sự, Phùng Đình Thực và 4 cựu lãnh đạo PVN để tiếp tục điều tra, xử lý

29/03/2018 17:53

Theo HĐXX, ông Nguyễn Ngọc Sự có trách nhiệm trong lần góp vốn của PVN vào OceanBank đợt đầu tiên và thứ 2 . Ông Hoàng Xuân Hùng, ông Trần Ngọc Cảnh, ông Đỗ Văn Đạo, ông Phùng Đình Thực và bà Phan Thị Hòa cũng biểu quyết vào các tờ trình để làm cơ sở cho ông Thăng, ông Trường ký nghị quyết tăng vốn...

Phiên tòa 29/3: Ông Đinh La Thăng bị tuyên 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ

Phiên tòa 29/3: Ông Đinh La Thăng bị tuyên 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ

29/03/2018 14:15

Ninh Văn Quỳnh bị tuyên 23 năm tù và bồi thường 100 tỷ; Vũ Khánh Trường 5 năm tù bồi thường 40 tỷ; Nguyễn Xuân Sơn 30 tháng tù bồi thường 15 tỷ; Nguyễn Xuân Thắng 22 tháng tù bồi thường 15 tỷ. Bị cáo Nguyễn Thanh Liêm và Phan Đình Đức được cải tạo không giam giữ.

Những hình ảnh trong các phiên xét xử vụ án xảy ra tại PVN đầu tư vào OceanBank

Những hình ảnh trong các phiên xét xử vụ án xảy ra tại PVN đầu tư vào OceanBank

25/03/2018 08:44

Từ ngày 19/3 - 24/3/2018, Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội đã đưa vụ án cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) khi đầu tư vào Ngân hàng Đại Dương để thất thoát 800 tỷ đồng ra xét xử. 20 luật sư đã tham gia bào chữa cho 7 bị cáo nguyên là các lãnh đạo của PVN.

Ông Đinh La Thăng nghẹn ngào nói lời sau cùng: Dù có xin lỗi ngàn lần cũng không thay đổi được sự thật đớn đau

Ông Đinh La Thăng nghẹn ngào nói lời sau cùng: Dù có xin lỗi ngàn lần cũng không thay đổi được sự thật đớn đau

24/03/2018 18:16

Ông Thăng nói, với bị cáo bản án không chỉ là những năm tháng tù tội kéo dài trước mắt, mà bị cáo chắc chắn mình sẽ không đủ thời gian để thực hiện hết các bản án, nhưng điều quan trọng hơn đó còn là nỗi đau, sự mất mát lòng tin của các vị lãnh đạo, của người dân. Dù bị cáo có xin lỗi ngàn lần cũng không thay đổi được sự thật đớn đau này.

Sau lưng là bản án 13 năm, trước mặt là mức đề nghị 18-19 năm, ông Đinh La Thăng mong được xem xét công bằng

Sau lưng là bản án 13 năm, trước mặt là mức đề nghị 18-19 năm, ông Đinh La Thăng mong được xem xét công bằng

24/03/2018 16:02

Về việc các bị cáo nguyên là thành viên HĐQT bị cáo buộc đồng phạm, ông Thăng nói rất day dứt vì các bị cáo ấy cả đời gắn bó với ngành dầu khí.

Phiên tòa chiều 24/3: VKS giữ nguyên quan điểm buộc tội với các bị cáo

Phiên tòa chiều 24/3: VKS giữ nguyên quan điểm buộc tội với các bị cáo

24/03/2018 14:25

Đại diện VKS cho biết quan điểm truy tố các bị cáo là có cơ sở, các bị cáo đã cố ý làm trái, còn quan điểm xét tội thế nào là do HĐXX.

Phiên tòa sáng 24/3: VKS cho rằng ông Đinh La Thăng đã cố ý làm trái, các biện minh là không có căn cứ

Phiên tòa sáng 24/3: VKS cho rằng ông Đinh La Thăng đã cố ý làm trái, các biện minh là không có căn cứ

24/03/2018 08:47

Tự bào chữa bổ sung trước tòa, ông Thăng nói không cố ý làm trái. Sau lưng bị cáo là bản án 13 năm, phía trước là mức án đề nghị kịch khung, mong HĐXX xem xét một cách khách quan tại thời điểm lịch sử đó để có bản án công minh khách quan, công bằng.

Phiên tòa chiều 23/3: VKS đề nghị Ninh Văn Quỳnh trả 20 tỷ cho PVN, PVN từ chối

Phiên tòa chiều 23/3: VKS đề nghị Ninh Văn Quỳnh trả 20 tỷ cho PVN, PVN từ chối

23/03/2018 14:14

Chiều ngày 23/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) khi đầu tư vào Ngân hàng Đại Dương làm mất 800 tỷ tiếp tục.

Phiên tòa sáng 23/3: Luật sư cho rằng chứng cứ chưa đủ để buộc tội với 2 bị cáo

Phiên tòa sáng 23/3: Luật sư cho rằng chứng cứ chưa đủ để buộc tội với 2 bị cáo

23/03/2018 11:05

Các bị cáo đồng loạt đề nghị HĐXX xem xét kỹ và giảm nhẹ án. Luật sư của Nguyễn Xuân Sơn và luật sư của Phan Đình Đức đề nghị tuyên bị cáo không có tội.

Luật sư đề nghị tuyên ông Đinh La Thăng không cố ý làm trái và hủy quyết định của NHNN mua 0 đồng OceanBank

Luật sư đề nghị tuyên ông Đinh La Thăng không cố ý làm trái và hủy quyết định của NHNN mua 0 đồng OceanBank

22/03/2018 15:11

Luật sư Lê Văn Thiệp, 1 trong 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh La Thăng tiếp tục đưa ra các luận cứ, lập luận chứng minh thân chủ của ông không vi phạm, không cố ý làm trái.

Phiên tòa chiều 22/3: Ông Thăng "sợ không đủ thời gian" để nhận hết các bản án

Phiên tòa chiều 22/3: Ông Thăng "sợ không đủ thời gian" để nhận hết các bản án

22/03/2018 14:14

Luật sư cho rằng người xâm hại đến quyền lợi của PVN không phải là các thành viên của ban điều hành hay quản trị tập đoàn PVN, mà do ngân hàng bị mua 0 đồng.

Ninh Văn Quỳnh lấy 20 tỷ của PVN hay OceanBank?

Ninh Văn Quỳnh lấy 20 tỷ của PVN hay OceanBank?

21/03/2018 11:34

Trong vụ án trước, Nguyễn Xuân Sơn bị buộc tội tham ô tiền của PVN trong đó có 20 tỷ đã đưa cho Ninh Văn Quỳnh. Vụ án lần này, OceanBank lại đề nghị HĐXX tuyên Ninh Văn Quỳnh trả lại 20 tỷ đó cho ngân hàng vì đó là tiền Nguyễn Xuân Sơn lấy của ngân hàng đưa cho Quỳnh.

Phải ra tòa vì gây thiệt hại 800 tỷ, các cựu lãnh đạo PVN vẫn một mực nói khoản đầu tư vào OceanBank là hiệu quả

Phải ra tòa vì gây thiệt hại 800 tỷ, các cựu lãnh đạo PVN vẫn một mực nói khoản đầu tư vào OceanBank là hiệu quả

20/03/2018 15:53

Theo bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch PVN, thì khoản đầu tư này không những tốt với PVN, với ngân hàng mà còn cả với toàn hệ thống tài chính tiền tệ.

Phiên tòa chiều 19/3: OceanBank đề nghị tuyên trả 20 tỷ, đại diện PVN chỉ yêu cầu "đảm bảo quyền lợi"

Phiên tòa chiều 19/3: OceanBank đề nghị tuyên trả 20 tỷ, đại diện PVN chỉ yêu cầu "đảm bảo quyền lợi"

19/03/2018 15:04

HĐXX mời tất cả các bị cáo và người liên quan lên tham gia khai báo nhưng đại diện NHNN và Bộ Tài chính đến cuối giờ chiều nay vẫn chưa có mặt.

Phiên tòa PVN đầu tư vào OceanBank sáng 19/3: Nhiều cựu lãnh đạo PVN không biết giữ 20% vốn ở OceanBank là trái Luật TCTD

Phiên tòa PVN đầu tư vào OceanBank sáng 19/3: Nhiều cựu lãnh đạo PVN không biết giữ 20% vốn ở OceanBank là trái Luật TCTD

19/03/2018 12:49

7 bị cáo nguyên là lãnh đạo PVN hầu tòa từ sáng 19/3 do chủ trương đầu tư góp vốn 800 tỷ vào OceanBank gây thiệt hại cho tập đoàn.

OceanBank bị xác định là yếu kém từ 10 năm trước?

OceanBank bị xác định là yếu kém từ 10 năm trước?

19/03/2018 10:25

Trước khi góp vốn vào OceanBank, PVN đã có báo cáo về tình hình của OceanBank rằng đó là một ngân hàng có thanh khoản kém, vốn và tiềm lực yếu, đứng trước bài toán có khả năng đứng vững trong giai đoạn thị trường tiền tệ có nhiều biến động…

Những con số đáng chú ý trong phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng ngày 19/3

Những con số đáng chú ý trong phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng ngày 19/3

18/03/2018 11:08

Những con số đang chú ý trong phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm liên quan tới việc làm mất 800 tỷ của Tập đoàn Dầu khí khi đầu từ vào Oceanbank

Triệu tập Hà Văn Thắm ra tòa với tư cách người làm chứng

Triệu tập Hà Văn Thắm ra tòa với tư cách người làm chứng

18/03/2018 10:27

Chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) diễn ra ngày 19/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tiến hành triệu tập Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) đến phiên tòa với tư cách là người làm chứng.

Trở lên trên