MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh sức tàn phá kinh hoàng của siêu bão mạnh nhất 1/4 thế kỷ, làm 9 người chết sau khi đổ bộ Nhật Bản

05-09-2018 - 09:11 AM | Tài chính quốc tế

Nhà chức trách đã kêu gọi hơn 1 triệu người đi sơ tán vì lo ngại sạt lở đất ở khu vực Shikoku.

Siêu bão Jebi tàn phá Nhật Bản

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương sau khi Jebi, siêu bão mạnh nhất 25 năm qua, đổ bộ vào Nhật Bản. Ngoài ra, tính đến chiều ngày 4/9, chính phủ đã kêu gọi hơn 1 triệu người sơ tán đến những khu vực an toàn vì lo ngại sạt lở đất ở Shikoku, đảo chính nhỏ nhất của Nhật Bản.

Bão Jebi, có nghĩa là nuốt chửng trong tiếng Hàn Quốc, quét qua khu vực phía tây của đảo chính Honshu, gần thành phố Kobe và đi nhanh về phía bắc vài giờ sau đó. NHK, đài truyền hình quốc gia Nhật Bản, cho biết trong số 9 người thiệt mạng có một người đàn ông 71 tuổi, bị kẹt dưới một nhà kho bị đánh sập vì gió mạnh.

Jebi được phân cấp 3 theo thang báo bão 5 cấp độ Saffir-Simpson. Theo Kyodo News, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản từ năm 1993. Thủy triều ở một số khu vực khi bão đổ bộ đạt mức cao nhất kể từ năm 1961. Thậm chí, nước biển còn bao phủ các đường băng tại sân bay quốc tế Kansai ở Osaka.

Bão đổ bộ cũng khiến khoảng 3.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay Kansai vì hàng trăm chuyến bay đã bị hủy. Hàng trăm công nhân làm việc ở sân bay cũng bị mắc kẹt vì bão. Tại Osaka, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành chiến dịch giải cứu nhằm đưa thủy thủ đoàn mắc kẹt trên một tàu chở dầu. Đường ống dẫn khí bị vỡ khiến chiến dịch giải cứu phải ngừng lại khi mới chỉ 2 trong số 9 thủy thủ đoàn được cứu thoát.

Hiện tại, bão Jebi đã suy yếu sau khi quét qua Nhật Bản đêm qua. Tuy nhiên, cảnh báo nguy hiểm vẫn còn được duy trì ở nhiều khu vực. Đa số các chuyến phà và tàu hỏa cũng đã bị hủy bỏ. Tàu cao tốc Shinkansen nối liền thủ đô Tokyo và Hiroshima cũng đang tạm ngừng hoạt động. Nhiều trường học vẫn tiếp tục đóng cửa trong khi Toyota Motor Corp cũng phải ngừng hoạt động sản xuất ở 14 nhà máy.

Mưa bão cũng khiến 177.000 người phải sống trong cảnh tăm tối vì mất điện. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy bỏ chuyến đi theo lịch trình để đến Kyushi, hòn đảo chính nằm phía cực năm của Nhật, để giám sát các nỗ lực phòng chống bão.

Thiệt hại của bão Jebi dự kiến sẽ làm gia tăng căng thẳng với ngân sách phục hồi thảm họa thiên tai của Nhật Bản.

Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản Keita Sakai cho biết Houunmaru, tàu chở dầu dài 89m, đã bị đứt dây neo và mắc kẹt vào cây cầu nói sân bay Kansai với đất liền. Hình ảnh của đài NHK cho thấy chiếc tàu đã làm hư hại một phần cấu trúc của cây cầu. 7 thành viên thủy thủ đoàn vẫn mắc kẹt trên tàu nhưng không có ai bị thương.

Vào lúc 2h sáng theo giờ địa phương, một trận lở đất đã xảy ra ở thành phố biển Kobe. Bão Jebi tàn phá đúng khu vực chịu thiệt hại nặng nề vì trận lở đất tháng 7, khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên