MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Án mạng đầu tiên liên quan đến Pokemon Go tại Nhật Bản

25-08-2016 - 15:08 PM | Sống

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản có vụ án mạng liên quan đến trò Pokemon Go.

Cảnh sát tại Tokushima – một hòn đảo thuộc Shikoku miền Tây Nhật Bản - cho biết, sự việc xảy ra vào đêm 23/8. Theo đó, một chiếc ô tô bị mất lái đã đâm thẳng vào hai người phụ nữ đang qua đường. Một trong hai người đã tử vong ngay tại hiện trường, người còn lại hiện trong tình trạng nguy kịch và được cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, hung thủ gây án cho biết, anh đã không nhìn lên phía trước trong khi lái xe vì đang chơi Pokemon Go. Người chơi trò Pokemon Go phải theo dõi màn hình điện thoại liên tục để có thể bắt kịp thời mỗi khi con Pokemon hiện ra trên màn hình điện thoại.

Đây là vụ tai nạn gây tử vong đầu tiên tại Nhật Bản có liên quan đến trò Pokemon Go. Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết, kể từ khi Pokemon Go được phát hành ở Nhật Bản hôm 22/7, đã có đến 79 sự việc xảy ra liên quan đến trò chơi này, trong đó 22 người đã bị thương. Một con số giật mình khác là có đến hơn 1.000 người bị phát hiện chơi Pokemon Go trong khi đang điều khiển các phương tiện giao thông, trong đó có cả ô tô và xe đạp.

Đại diện Pokemon Go tại Tokyo hiện chưa có phản hồi về sự việc này. Tuy nhiên, bản thân trò chơi cũng đã có cảnh báo game thủ lưu ý môi trường xung quanh trong khi chơi.

Trước đó, trên thế giới cũng đã có hàng loạt vụ án thiệt mạng liên quan đến Pokemon Go. Người đầu tiên trên thế giới gặp nạn khi đang chơi Pokemon Go là một thanh niên 17 tuổi có tên Marcus Jackson sống tại Chicago (Mỹ).

Hôm 14/7, tại thành phố Encinitas (bang California, Mỹ), hai người đàn ông khác cũng vì mải bắt thú ảo đã bất chấp những biển cảnh báo nguy hiểm và trèo qua hàng rào để bị ngã xuống vách núi đá bên bờ biển.

Tại Úc, hôm 29/7, một cô gái 22 tuổi có tên Tanami Nayler đã bị đâm chết khi đang vừa qua đường vừa chơi Pokemon Go... và nhiều vụ án khác nữa.

Anh Sa

WSJ

Trở lên trên