MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh, clip: Công an khám nghiệm hiện trường vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc

17-09-2018 - 14:35 PM | Xã hội

Sau khi vụ việc 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc xảy ra, Công an đã phong tỏa để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sáng nay, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc 7 người tử vong nghi do sốc thuốc trong lúc tham gia lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây vào tối qua 16/9.

Cụ thể, trong khi diễn ra buổi biểu diễn, nhiều nam nữ thanh niên bất ngờ có biểu hiện khó thở, bị ngất đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tim cơ sở 2, Bệnh viện E, Bệnh viện 354, Bệnh viện Bạch Mai. Đến sáng nay, theo thông tin ban đầu, 7 người đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, Công viên nước Hồ Tây tạm thời đóng cửa dừng phục vụ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người lao động sáng 17/9, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội xác nhận Sở có cấp phép cho công ty Connected Agency tổ chức lễ hội "Trip to the moon" tại công viên nước Hồ Tây ngày 16/9.

Chùm ảnh, clip lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường:

Ảnh, clip: Công an khám nghiệm hiện trường vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sự cố đã bị phong tỏa hoàn toàn để đảm bảo công tác điều tra

Ảnh, clip: Công an khám nghiệm hiện trường vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc - Ảnh 2.

Lực lượng công an đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc

Ảnh, clip: Công an khám nghiệm hiện trường vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc - Ảnh 3.
Ảnh, clip: Công an khám nghiệm hiện trường vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc - Ảnh 4.

Công an phong tỏa hiện trường sau sự việc. Ảnh chụp lúc 10h30 ngày 17/9.

Ảnh, clip: Công an khám nghiệm hiện trường vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc - Ảnh 5.

Biển hiệu chương trình âm nhạc

7 người chết ở sự kiện âm nhạc Công viên nước Hồ Tây

Sự kiện âm nhạc điện tử đặc biệt có tên Chuyến du hành tới mặt trăng - Trip To The Moon được tổ chức vào đúng dịp Tết Trung thu nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Sự kiện thu hút hàng nghìn người và được quảng bá rất hoành tráng với 3 sân khẩu cùng hệ thống loa "khủng", đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.

Bên cạnh đó, chương trình cũng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như bộ đôi Yellow Claw - được mệnh danh "ông hoàng nhạc Trap" đến từ Hà Lan; Headhunterz - Huyền thoại mới của Hardstyle; Ben Nicky - biểu tượng nhạc Trance đến từ Anh Quốc...

Theo Nội dung: Trang Anh - Ảnh, video: Xuân Hoàng

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên