MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử

11-03-2019 - 08:26 AM | Xã hội

Hàng nghìn cành hoa anh đào Nhật Bản và hàng trăm cây mai vàng Yên Tử đang đua nhau khoe sắc tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm dưới chân non thiêng Yên Tử.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 1.

Từ 9/3 đến 17/3, tại Trung Tâm Văn Hóa Trúc Lâm thuộc Khu Di tích và Danh Thắng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) diễn ra “Lễ hội Hoa anh đào – mai vàng Yên Tử 2019” do UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm tổ chức.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 2.

Đây là năm thứ 3 sự kiện này được tổ chức ở Quảng Ninh và là năm thứ 2 tại Yên Tử.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 3.

Năm nay, du khách tới tham dự lễ hội sẽ có cơ hội thưởng lãm và chụp ảnh cùng hơn 100 cây, 5.000 cành hoa anh đào nhập trực tiếp từ Nhật Bản cùng hơn 200 cây và chậu hoa mai vàng rực rỡ.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 4.

Những cành hoa anh đào Nhật Bản đang khoe sắc tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 5.
Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 6.

Những khóm hoa anh đào được trang trí đặt ngay tại cổng vào Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm để du khách có thể chụp ảnh kỷ niệm trong chuyến hành hương về đất Phật.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 7.

Du khách sẽ được đắm chìm trong không khí lễ hội đậm chất Việt Nam và Nhật Bản với nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn trang phục, các tiết mục ca, vũ nhạc Việt - Nhật, tham gia các trò chơi dân gian.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 8.

Thiếu nữ đất Mỏ trong trang phục truyền thống của Nhật Bản tạo dáng bên cây đại lão mai vàng Yên Tử.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 9.

Lễ hội diễn ra tại chốn Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, cũng là nơi gắn với loài hoa mai vàng đặc trưng của vùng đất Phật Yên Tử.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 10.

Nhiều du khách tranh thủ chụp ảnh 'selfie' lưu lại kỷ niệm đẹp nhân chuyến hành hương đến non thiêng Yên Tử.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 11.

Mẹ và bé tạo dáng bên cây mai vàng Yên Tử

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 12.

Năm nay, Ban tổ chức đã kết hợp những chậu hoa anh với một số loài hoa khác nhìn khá bắt mắt, là địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ check-in.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 13.

Đặc biệt hơn, chỉ tại Yên Tử, du khách mới có thể chiêm ngưỡng sắc hoa vàng rực rỡ của những cây đại lão mai vàng khi ngồi trong cáp treo 360 độ, lướt trên thảm rừng xanh mướt phía trên rừng quốc gia Yên Tử.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 14.

Mai vàng Yên Tử là loài hoa quý hiếm, riêng có của vùng non thiêng Yên Tử, gắn với lịch sử và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 15.

Những cành hoa Anh Đào được bài trí khá đẹp mắt, thu hút khách du lịch đến thưởng lãm.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 16.
Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 17.
Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 18.
Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 19.

Triển lãm hoa anh đào – mai vàng sẽ diễn ra từ sáng 9/3 đến hết 17/3/2019.

Ảnh: Ngắm hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng đua sắc ở non thiêng Yên Tử - Ảnh 20.

Ngắm hoa anh đào rực rỡ giữa lòng Thủ đô Hà Nội

Theo Minh Khang

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên