MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Ảnh] Người dân Hà Nội sắm đồ cúng ông Công ông Táo sớm

27-01-2019 - 07:30 AM | Thị trường

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Hà Nội đi sắm sửa đồ lễ để chuẩn bị "tiễn" ông Công ông Táo về trời.

Theo truyền thống của người Việt Nam, cứ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình lại chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo (hay còn gọi là Táo quân) lên chầu trời để báo cáo mọi việc lớn nhỏ của gia chủ trong một năm qua.

Năm nay ngày 23 tháng Chạp rơi vào thứ Hai (28/1) vì vậy nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi sắm đồ để làm lễ cúng ông Công ông Táo sớm.

[Ảnh] Người dân Hà Nội sắm đồ cúng ông Công ông Táo sớm - Ảnh 1.

Phố Hàng Mã những ngày này trở nên tấp nập hơn bởi nhiều người dân đổ về mua sắm đồ lễ cho ngày ông Công, ông Táo.

[Ảnh] Người dân Hà Nội sắm đồ cúng ông Công ông Táo sớm - Ảnh 2.

Những món đồ lễ Táo quân được nhiều cửa hàng bày bán.

[Ảnh] Người dân Hà Nội sắm đồ cúng ông Công ông Táo sớm - Ảnh 3.

Một số cửa hàng cho biết giá đồ lễ năm nay không chênh nhiều so với năm ngoái.

[Ảnh] Người dân Hà Nội sắm đồ cúng ông Công ông Táo sớm - Ảnh 4.

Một bộ đồ cúng ông Công ông Táo bình dân gồm đầy đủ quần, áo, giày, mũ... được rao bán với giá 150.000 đồng. Bộ lớn hơn được bán với giá 220.000 đồng.

[Ảnh] Người dân Hà Nội sắm đồ cúng ông Công ông Táo sớm - Ảnh 5.

Người dân hối hả đi mua sắm.

[Ảnh] Người dân Hà Nội sắm đồ cúng ông Công ông Táo sớm - Ảnh 6.

Bên cạnh Hàng Mã, nhiều người dân chọn mua đồ lễ tại các chợ gần nhà.

[Ảnh] Người dân Hà Nội sắm đồ cúng ông Công ông Táo sớm - Ảnh 7.

Hoa quả cúng như chuối, cam, bưởi, thanh long được nhiều người chọn trong dịp này.

[Ảnh] Người dân Hà Nội sắm đồ cúng ông Công ông Táo sớm - Ảnh 8.

Cá chép là mặt hàng không thể thiếu trong ngày lễ ông Công ông Táo. Tùy theo kích thước, giá mỗi con cá từ 10.000 đến 30.000 đồng.


Theo Linh Lam - Ảnh: Liên Hương

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên