MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội

02-07-2018 - 18:39 PM | Sống

Rất đông người nhà bệnh nhân phải vạ vật nằm ở hành lang, dưới bóng cây, ghế đá trong bệnh viện để tránh cái nóng như cắt da cắt thịt.

Ngày 2/7, theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, khu vực thành phố Hà Nội có nhiệt độ từ 29 độ đến 39 độ, có nơi trên 39 độ C. Đây được dự báo là đợt nắng đỉnh điểm nhất, kéo dài đến vài ngày tới. Thời tiết khắc nhiệt khiến người dân hạn chế đi lại, tìm mọi cách để tránh nắng.

Trong khi đó, thời tiết oi bức đã làm cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viện phải vật vã tìm mọi cách để tránh nắng nóng.

Ghi nhận tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhiều người nhà bệnh nhân đã ra các hành lang, gốc cây để tránh nắng nóng. Cái nắng như cắt da cắt thịt khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào trưa 2/7:

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhiều người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai nằm ngủ ngay dưới nền nhà tại các hành lang, gầm cầu thang của bệnh viện để đỡ nóng.


Cái nóng khắc nghiệt khiến nhiều người mệt mỏi.

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 3.

Ngay cả những vỉa hè...

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 4.

...hay bệ bồn cây, chỉ cần nơi nào có bóng mát là có thể ngả lưng.

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 5.

Thời gian buổi trưa là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, trong khuôn viên bệnh viện người nhà bệnh nhân tìm mọi nơi có bóng mát để nghỉ tạm.

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 6.

Quanh những gốc cây lớn không khó để bắt gặp những hình ảnh người nhà của bệnh nhân mang chiếu để nằm nghỉ trưa

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 7.

So với việc phải đi ngoài trời, việc được ở trong nơi có mái che vẫn tốt hơn rất nhiều

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 8.

Trời càng nắng nóng, người nhà bệnh nhân nán lại hành lang bệnh viện càng đông

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 9.

Họ tìm nơi có bóng mát nhất, trải vội 1 tấm chăn hay 1 tấm ni lông rồi ngả lưng ngủ

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 10.
Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 11.

Hầu hết mọi người đều nằm trực tiếp xuống nền gạch cho mát.

Ảnh: Người nhà bệnh nhân vạ vật gần hành lang, dưới bóng cây trong bệnh viện để tránh nắng nóng đỉnh điểm trên 40 độ ở Hà Nội - Ảnh 12.

Việc chăm sóc bệnh nhân đã khiến người thân mệt mỏi, trời nắng nóng càng khiến họ trở nên vất vả hơn.

Theo Ngọc Thắng

Trí thức trẻ

Trở lên trên