MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh vệ tinh: Syria bị tàn phá như thế nào trong vụ không kích của Mỹ và đồng minh

15-04-2018 - 10:15 AM | Tài chính quốc tế

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy các cơ sở khoa học, quân sự của Syria bị phá hủy hoàn toàn sau vụ không kích bằng 105 tên lửa hành trình của Mỹ và đồng minh.

Ảnh vệ tinh: Syria bị tàn phá như thế nào trong vụ không kích của Mỹ và đồng minh - Ảnh 4.

Hình ảnh hoang tàn trong khu nghiên cứu khoa học ở Thủ đô Damascus bị trúng tên lửa.

Các tòa nhà kiên cố chỉ còn là đống gạch vụn. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ và đồng minh đã bắn 105 tên lửa các loại vào Syria.Ảnh vệ tinh: Syria bị tàn phá như thế nào trong vụ không kích của Mỹ và đồng minh - Ảnh 5.

Các tòa nhà kiên cố chỉ còn là đống gạch vụn. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ và đồng minh đã bắn 105 tên lửa các loại vào Syria.

Ảnh vệ tinh: Syria bị tàn phá như thế nào trong vụ không kích của Mỹ và đồng minh - Ảnh 6.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Monterey hôm 14/4.

Ảnh vệ tinh: Syria bị tàn phá như thế nào trong vụ không kích của Mỹ và đồng minh - Ảnh 7.

Đây là một trong hai loại tên lửa hành trình mà Mỹ bắn vào Syria. Tên lửa còn lại là AGM-158 JASSM được phóng từ máy bay ném bom tàng hình B-2. Đây là loại tên lửa hành trình không đối đất mới được Mỹ đưa vào biên chế, phù hợp với tiêu chí "mới mẻ, đẹp đẽ và thông minh" mà Tổng thống Trump nhắc tới trong thông điệp đe dọa Nga vài ngày trước.

Ảnh vệ tinh: Syria bị tàn phá như thế nào trong vụ không kích của Mỹ và đồng minh - Ảnh 8.

Trong khi đó, Anh sử dụng chiến đấu cơ Tornado trang bị tên lửa hành trình Storm Shadow cho vụ không kích.

Ảnh vệ tinh: Syria bị tàn phá như thế nào trong vụ không kích của Mỹ và đồng minh - Ảnh 9.

Pháp cũng tham gia vụ không kích với các chiến đấu cơ Rafale. Chúng cất cánh từ Căn cứ không quân Saint-Dizier, miền đông nước Pháp.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên