MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali

23-05-2018 - 09:25 AM | Sống

Bali là điểm du lịch hút khách bậc nhất ở Indonesia nhưng ít ai biết rằng phía sau nhiều động vật phục vụ cho giải trí là cuộc sống nghiệt ngã.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 1.

Cuộc điều tra vừa được tiết lộ của Hiệp hội Bảo vệ động vật Thế giới (WAP) đã phơi bày thực trạng khốc liệt mà các con thú tại những khu giải trí ở thiên đường du lịch Bali của Indonesia đang phải chịu đựng. Ảnh: WAP.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 2.

Những chú khỉ này bị dây xích quấn quanh cổ, sống trong chuồng nuôi nhốt hôi hám, bẩn thỉu. Ảnh: WAP.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 3.

Hổ thì phải sống trong chiếc lồng chật hẹp. Ảnh: WAP.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 4.

Chú cá heo này bị bẻ hết răng để đảm bảo chúng không tấn công hoặc làm hại du khách. Ảnh: WAP.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 5.

Voi luôn bị buộc chặt chiếc ghế trên lưng để du khách có thể cưỡi bất cứ lúc nào. Ảnh: WAP.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 6.

Ông Ben Pearson, người điều hành tổ chức Bảo vệ Động vật thế giới cho biết: “Càng phải tương tác nhiều với con người, những động vật này lại càng bị ngược đãi, càng mất đi không gian sống tự do và yên bình của chúng". Ảnh: WAP.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 7.

Cầy hương bị nhốt trong chiếc lồng sắt hoen rỉ. Ảnh: WAP.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 8.

Theo điều tra của Hiệp hội Bảo vệ động vật thế giới, 100% khu du lịch tại Bali có những loài động vật như voi, hổ, cá voi hoặc cầy hương không thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu của chúng. Ảnh: WAP.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 9.

Theo ông Ben Pearson, động vật hoang dã bị tách mẹ khi vừa sinh ra hoặc đang bú mớm và sau đó bị nuôi nhốt trong điều kiện chật chội, bẩn thỉu. Ảnh: Bawabali.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 10.

Nhiều động vật bị buộc phải làm trò tiêu khiển cho khách tham quan hàng giờ đồng hồ. Ảnh: Bawabali.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 11.

Đối với du khách, hành động này là trò tiêu khiển giải trí, nhưng với cá heo, đây lại là "cực hình". Ảnh: Bawabali.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 12.

Theo điều tra của Hiệp hội Bảo vệ động vật thế giới, 100% các khu du lịch có voi, hổ, cá voi hoặc cầy hương không thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu của những loài động vật này. Ảnh: Bawabali.

Ảnh: Xót xa cảnh động vật bị ngược đãi tại “thiên đường” du lịch Bali - Ảnh 13.

Tổ chức phi lợi nhuận này cho biết họ đã thuyết phục gần 200 công ty du lịch dừng gợi ý dịch vụ cưỡi voi và đưa ý tưởng này vào trong các gói du lịch. Ảnh: Wikipedia.


Theo Hồng Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên