MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Australia di tản dân sau khi tòa nhà 38 tầng có dấu hiệu nứt

27-12-2018 - 17:15 PM | Bất động sản

Đây là lần thứ 2 kể từ đêm 24-12, cư dân tòa nhà Opal buộc phải di tản do cùng một sự cố.

Hàng trăm người phải rời một tòa nhà cao tầng ở Sydney ( Australia ) lần thứ hai sau khi tòa nhà này xuất hiện vết nứt trên tường, BBC đưa tin.

Australia di tản dân sau khi tòa nhà 38 tầng có dấu hiệu nứt - Ảnh 1.

Tòa nhà Opal, 34 tầng ở Sydney. Ảnh: EPA

Trước đó, trong đêm Giáng sinh 3.000 cư dân đang sống tại tòa nhà Opal , 34 tầng đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi có người nghe tiếng động lớn và phát hiện vết nứt ở tầng 10 tòa nhà.

Công ty xây dựng tòa nhà thì nói rằng nó không nguy hiểm nhưng việc di tản chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Kỹ sư và chuyên viên điều tra cũng đã đến nơi để đánh giá tình hình cũng như sớm khắc phục khu vực bị nứt gãy càng nhanh càng tốt.

Australia di tản dân sau khi tòa nhà 38 tầng có dấu hiệu nứt - Ảnh 2.

Người dân sơ tán khỏi tòa nhà.

Australia di tản dân sau khi tòa nhà 38 tầng có dấu hiệu nứt - Ảnh 3.

Vết nứt xuất hiện ở tầng 10 tòa nhà. Ảnh: EPA

Chính quyền trước đó cũng cho biết 51 trên tổng số 392 căn hộ của tòa nhà bị ảnh hưởng và thông báo tòa nhà đã an toàn và cho phép người dân quay trở lại sinh sống bình thường.

Tòa tháp chung cư Opal tọa lạc trong khu làng Olympic Sydney. Tòa tháp vừa được xây dựng và khai trương hồi đầu năm 2018.

Theo Tú Uyên

Pháp luật Tp Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên