MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Australia dự báo giá quặng sắt có thể giảm xuống còn 47 USD/tấn

07-07-2017 - 21:12 PM | Thị trường

Australia dự báo đến năm 2019 giá quặng sắt sẽ giảm xuống 47 USD/tấn do nhu cầu từ các nhà máy thép Trung Quốc giảm mạnh.

Theo báo cáo hàng quý về Tài nguyên và Năng lượng Australia dự báo giá quặng sắt sẽ đạt 62 USD/tấn trong năm nay nhưng sau đó sẽ giảm xuống còn 48 USD/tấn trong năm 2018 và xuống còn 47 USD/tấn trong năm 2019. Hiện tại Australia là quốc gia xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới.

Quặng sắt chiếm tới hơn một nửa nguồn tài nguyên và năng lượng của Australia xét về mặt giá trị. Việc giá than và giá quặng sắt tăng mạnh đã khiến giá trị xuất khẩu các mặt hàng này tăng 25% giai đoạn 2016-2017 lên mức 205 tỷ đô la Úc do nhu cầu từ các nhà máy sản xuất thép Trung Quốc tăng.

Quặng sắt 62% Fe giao đến Thanh Đảo đang ở mức 61,96 USD/tấn vào hôm thứ 5 sau khi giảm xuống mức thấp 53,36 USD/tấn vào hôm 13/6.

Hồi giữa tháng 6, trước triển vọng ảm đạm của thị trường quặng sắt, ngân hàng Citi Bank điều chỉnh mức dự báo diễn biến giá quặng sắt trong vòng 12 tháng tới với giá quặng sắt giao ngay giảm xuống còn 48 USD USD/tấn trong quý IV/2017 và 46 USD trong quý I/2018.

Đợt tăng giá hồi tuần trước đã đẩy quặng sắt từ "thị trường gấu" sang "thị trường bò tót" sau 3 tháng liên tiếp giữ ở mức thấp. Thông thường "thị trường bò tót" xảy ra khi giá một mặt hàng tăng ít nhất 20% từ mức đáy.

Hồi giữa tháng 6, chính phủ Trung Quốc cho biết nước này đã cắt giảm 43,4 triệu tấn sản lượng thép trong 5 tháng đầu năm như một phần nằm trong nỗ lực đối phó với tình trạng ô nhiễm mô trường và thừa thép.

Trong bối cảnh nhu cầu thép đang tăng, đặc biệt là thép cây do chính phủ Trung Quốc tăng cường đầu tư sở hạ tầng, biên lợi nhuận từ việc sản xuất thép đạt mức cao nhất trong nhiều năm.

Một số nhà máy luyện thép đã nhanh chóng bổ sung quặng sắt trong kỳ 2 tháng 6 do lợi nhuận tăng do nguồn cung bị cắt giảm. Tuy nhiên, các nhà phân tích không hề mong đợi sản lượng thép tăng thêm trong vài tháng tới do nguồn cung vẫn giữ ở mức cao hơn nhu cầu.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho hay tính đến cuối tháng 6, tổng trữ lượng quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc đang ở mức 144,1 triệu tấn cao hơn 49,37% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 2,75% so với tháng trước. Điều này càng làm cho tình trạng thừa nguồn cung thêm xấu hơn.

Dẫn ý kiến của một số chuyên gia, tờ Reuters cho biết đến năm 2020 các nhà máy có thể sử dụng thép phế liệu thay cho quặng sắt, đồng nghĩa với khả năng nhu cầu quặng sắt của quốc gia tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới có thể sẽ giảm. Hiện nguồn cung thép phế liệu của Trung Quốc đang tăng mạnh do số lượng các tòa nhà, cầu, xe ô tô cũ bị loại bỏ, tháo dỡ đang ngày càng tăng.

Năm ngoái, lượng thép phế liệu mà Trung Quốc thải ra đạt mức kỷ lục 143 triệu tấn, tăng gần 4 lần so với năm 2002, dữ liệu từ CLSA và Hiệp hội Thép thế giới cho hay. Con số này càng chứng tỏ khả năng thép phế liệu có thể thay thế cho 200 tấn quặng sắt (tương đương 1/5 lượng quặng sắt Trung Quốc nhập khẩu năm ngoái) hoàn toàn có thể xảy ra.

Đến năm 2020, con số 143 triệu tấn có thể được đẩy lên ngưỡng 200 triệu tấn, Hiệp hội Sử dụng Kim loại Phế liệu cho hay. Phần lớn thép của Trung Quốc được sản xuất từ lò cao thông qua việc nung chảy quặng sắt sau đó pha lẫn với thép phế liệu.

Do giá thép phế liệu ST-SCCNDHV-MB giảm 20% trong tháng 5 so với đỉnh năm ngoái, các nhà máy luyện kim tăng cường sử dụng loại nguyên liệu này từ mức 8% lên 20%, các nhà đầu tư và các nhà máy cho hay. Kết quả là, do nhu cầu thép phế liệu tăng trong tháng Sáu, một số thương gia mặt hàng này cho biết lợi nhuận họ thu về đã tăng gấp đôi.

Việc nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc suy yếu sẽ là một cú sốc rất lớn đối với nhiều "gã khổng lồ" ngành khai khoáng trên thế giới vốn đang xuất khẩu hàng trăm triệu quặng sắt sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Australia dự báo giá trị xuất khẩu quặng sắt sẽ giảm từ 65 tỷ đô la Úc giai đoạn 2016-2017 xuống còn 54,7 tỷ đô la Úc giai đoạn 2018-2019.

Nước này cũng dự báo biên lợi nhuận từ việc xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của nước này giai đoạn 2017- 2018 và 2018- 2019 sẽ giảm. Theo đó, biên lợi nhuận xuất khẩu than giảm xuống 43,5 tỷ đô la Úc giai đoạn 2018- 2019 trong khi xuất khẩu khí gas hóa lỏng tăng lên mức 37 tỷ đô la trong cùng giai đoạn.

Australia cảnh báo đến năm 2019 giá quặng sắt sẽ giảm xuống 47 USD/tấn do nhu cầu từ các nhà máy thép Trung Quốc giảm mạnh.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên