MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo biên "tút", tố cáo nhóm thao túng giả mạo giấy tờ để chiếm Trung Nguyên IC

11-10-2018 - 13:06 PM | Doanh nghiệp

Theo bà Thảo, trong bối cảnh tình tình pháp lý diễn ra rất phức tạp kể từ khi Tập đoàn Trung Nguyên tự tổ chức họp Hội đồng quản trị để bãi nhiệm tất cả các chức danh của bà Thảo tại Trung Nguyên IC vào năm 2015, trong khi chờ Tòa mở phiên họp giải quyết vụ việc vào ngày 11/10/2018 thì nhóm thao túng đã cố ý ngụy tạo chứng cứ để ra đòn quyết định đẩy bà Thảo ra khỏi Trung Nguyên IC.

Cuộc chiến quyền lực tại Trung Nguyên có vẻ vẫn chưa kết thúc khi mà, những người trong cuộc vẫn đang chiến đấu vì lý lẽ của mình. Sau khi được toà án tuyên bố thắng kiện, bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt rắc rối khác khi Trung Nguyên ký quyết định bãi nhiệm bà.

Trưa nay (11/10/2018), bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại đăng tải status trên facebook với tựa đề: "Phát hiện nhóm thao túng giả mạo giấy tờ để chiếm công ty Hoà tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC). Bà Thảo viết:

"Qua nghiên cứu các tài liệu được luật sư sao chụp ngày 28/8/2018, tôi đã phát hiện sự giả mạo nghiêm trọng trong các tài liệu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Trung Nguyên do Nguyễn Duy Phước – một nhân viên đang phụ trách pháp lý của Tập đoàn nộp cho Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương vào ngày 27/3/2018. Hai tài liệu trên có nội dung là Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Trung Nguyên ủy quyền cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ đại diện toàn bộ vốn góp của Tập đoàn này tại Trung Nguyên IC vào tháng 11/2011 (phô tô và không có ngày).

Ngày 28/9/2018 vừa qua, tôi đã có đơn gửi Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị Tòa thu thập bản gốc của hai tài liệu trên và ra quyết định trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 102 và 103 Bộ luật TTDS.

Trong bối cảnh tình tình pháp lý diễn ra rất phức tạp kể từ khi Tập đoàn Trung Nguyên tự tổ chức họp Hội đồng quản trị để bãi nhiệm tất cả các chức danh của tôi tại Trung Nguyên IC vào năm 2015, trong khi chờ Tòa mở phiên họp giải quyết vụ việc vào ngày 11/10/2018 thì nhóm thao túng đã cố ý ngụy tạo chứng cứ này để ra đòn quyết định đẩy tôi ra khỏi Trung Nguyên IC.

Tôi vạch trần những kẻ hở trong chứng cứ giả được nhóm thao túng ngụy tạo nhằm qua mặt các cơ quan chức năng như sau:

Thứ nhất, Biên bản và Quyết định mà Nguyễn Duy Phước nộp cho Tòa án tỉnh Bình Dương có nhiều trang thiếu giáp lai hoặc chữ ký để xác định sự gắn kết. Bên cạnh đó, tôi khẳng định rằng kể từ khi thành lập Trung Nguyên IC thì Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Trung Nguyên chưa bao giờ tổ chức họp để thông qua nội dung cử ông Vũ làm đại diện phần vốn góp của Tập đoàn này tại Trung Nguyên IC. Nhóm thao túng đã cắt dán, phô tô chữ ký của tôi để đưa vào Biên bản họp.

Thứ hai, Nội dung Biên bản họp có hai trang nhưng trang trước và trang sau mâu thuẫn với nhau. Nội dung Quyết định của Đại hội đồng cổ đông cũng mâu thuẫn với nội dung của Biên bản họp. Thậm chí cả hai văn bản này còn không thống nhất với nhau về địa chỉ thường trú của ông Vũ là TP.HCM hay TP. Buôn Ma Thuột.

Thứ ba, Nguyễn Duy Phước đã lừa dối Tòa khi xác nhận rằng Trung Nguyên IC nhận được ủy quyền cho ông Vũ làm đại diện toàn bộ vốn góp của Tập đoàn Trung Nguyên tại Trung Nguyên IC vào tháng 11/2011. Bởi vì cho đến nay, Nguyễn Duy Phước không phải là nhân viên, lãnh đạo, thành viên HĐQT hay cổ đông của Trung Nguyên IC thì làm sao có tư cách và thông tin để xác nhận việc này? Tôi khẳng định rằng Trung Nguyên IC chưa bao giờ nhận được tài liệu ủy quyền nêu trên.

Ngoài ra, thêm một dấu hiệu cho thấy rất rõ sự giả mạo thể hiện ở dấu treo và giáp lai được đóng trên hai tài liệu này. Đây là con dấu của Tập đoàn được lập sau năm 2015, trong khi trên tài liệu này ghi thời gian ban hành là tháng 11/2011.

Từ những căn cứ nêu trên, trong đơn gửi Tòa án tỉnh Bình Dương tôi quả quyết rằng những tài liệu mà Phạm Duy Phước cung cấp cho Tòa vào ngày 27/3/2018 là không tồn tại, không có thật và đề nghị Tòa thu thập chứng cứ để tiến hành trưng cầu giám định. Trường hợp giả mạo chứng cứ này đã có dấu hiệu của tội phạm hình sự!

Hiện nay Tòa án tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 32 và Văn bản số 63 để thu thập chứng cứ. Tôi tin tưởng rằng cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra ánh sáng vụ việc này.

Suốt 5 năm chồng tôi tập trung thiền định trên M’Drak, còn tôi thì không vào được công ty, Trung Nguyên như một ngôi nhà vắng chủ, không ai quản lý, không ai kiểm soát. Vì lợi ích của bản thân mà các cá nhân được giao quyền quản lý đã liên kết lại với nhau để rút ruột, chiếm đoạt công ty. Không những thế, họ còn đẩy gia đình tôi và Trung Nguyên vào vòng xoáy khủng hoảng. Sự việc giả mạo chứng cứ mới được phát hiện này chỉ là một trong số rất nhiều điều trái pháp luật, trái đạo lý mà nhóm này thực hiện để đánh trực tiếp vào tôi.

Trong hành trình chông gai đi tìm lại công lý thời gian qua, tôi nhận được nhiều lời động viên, âm thầm giúp đỡ tôi từ xa. Thậm chí có người cho đến nay tôi vẫn chưa có dịp tiếp xúc để cảm ơn. Tôi xin tri ân tất cả vì lòng dũng cảm và tấm chân tình đó. Sự ủng hộ của cộng đồng là động lực vô giá để tôi nói lên sự thật, tìm lại công bằng cho gia đình tôi và Trung Nguyên".


Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên