MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bậc nhất Việt Nam: Bán trái cây mỗi năm thu 2.600 tỷ

08-11-2016 - 21:02 PM | Thị trường

Hiện mỗi năm người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) thu về khoảng 2.600 tỷ đồng từ việc thu hoạch các loại cây ăn quả như vải, cam, bưởi, nhãn, táo…

Theo thông tin từ UBND huyện Lục Ngạn, Lục Ngạn là huyện miền núi, song được thiên nhiên ưu đãi tạo nên một vùng khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt thích hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả hàng hóa chất lượng cao như: Vải thiều, nhãn, cam, bưởi, táo…, thậm chí chất lượng còn cao hơn nơi khởi sinh ra nó.

Hiện nay, Lục Ngan có trên 20.000 ha cây ăn quả các loại, trở thành vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc nước ta. Trong đó, vải thiều chiếm gần gần 16.300 ha, nhãn 825 ha, cây có múi chiếm 3.990 ha… Theo đó, mỗi năm người dân Lục Ngạn có thể thu về khoảng 2.600 tỷ đồng từ cây ăn quả.

Tại buổi họp báo giới thiệu Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016 vừa diễn ra sáng ngày 8/11, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, huyện Lục Ngạn bốn mùa đều có hoa trái. Ví như sau mùa vải thiều thì đến mùa nhãn, bưởi, cam…

Do đó, việc tổ chức lễ hội trái cây ở huyện sẽ giúp các tổ chức cũng như người dân giới thiệu được cây trái đặc sản, tiềm năng để đưa ra thị trường trong nước và ngoài nước. Đồng thời cũng nhằm kết nối 4 nhà, mong muốn tìm kiếm doanh nghiệp để tạo ra các chuỗi sản xuất khép kín, giúp người sản xuất thoát được chuyện được mùa thì mất giá.

Dưới đây là các loại quả giúp người dân Lục Ngạn thu về tiền tỷ:

Vải thiều là loại cây ăn quả chủ lực của huyện Lục Ngan

Chất lượng quả vải thiều Bắc Giang ngon, ngọt nên được các thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng

Ngoài quả vải, hiện ở Lục Ngạn còn có quả bưởi da xanh, bưởi Diễn

Quả bưởi da xanh trồng ở đất Lục Ngạn được đánh giá là hợp thổ nhưỡng

Bưởi ăn khá ngon, chỉ khác là loại bưởi này khi trồng ở địa phương này thì có hạt

Cam cũng là một loại cây ăn quả chủ lực giúp người dân nơi đây thu tiền tỷ

Bởi so với cam Vinh, cam Cao Phong thì cam trồng ở Lục Ngạn chất lượng cũng như mẫu mã tương đương nhau

Ngoài những quả trên, người dân Lục Ngan giờ còn trồng thêm nhãn lồng thơm ngon nổi tiếng

Theo B.Hân

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên