MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Ninh: Hàng trăm hộ dân lấn sông dựng nhà

31-08-2017 - 08:32 AM | Xã hội

Sông Ngũ Huyện Khê đoạn qua phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh bị hàng trăm hộ dân lấn ra xây nhà.

XEM CLIP:

Tại thôn Đa Hội, phường Châu Khê, chuyện lấn sông xây nhà đã xảy ra nhiều năm nay.

Hầu hết các công trình lấn chiếm này đều được xây kiên cố. Thậm chí có hộ dân xây nhà cao tầng lấn ra giữa sông. Số khác che chắn tạm bằng tôn làm kho chứa dụng cụ lao động.

Người dân xây nhà lấn ra giữa sông cả chục mét

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Châu Khê xác nhận tình trạng này có từ nhiều năm nay, phường đang tìm cách khắc phục.

Ông Thắng cho hay: "Những công trình này xuất hiện từ trước những năm 1980, khi ấy sông Ngũ Huyện Khê rộng khoảng 100m, sau nhiều năm, người dân xây nhà lấn ra sông, đến nay lòng sông chỉ rộng khoảng hơn 30m".

"Khu vực trên có hơn 200 hộ dân đang sinh sống, 80% chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" - ông Thắng nói.

Ông Thắng phân tích nguyên nhân: Do hiện tại phường vẫn chưa nắm được mốc giới rõ ràng đâu là khu vực hành lang đê điều, đâu là khu vực dân cư sinh sống, nên khi người dân xây nhà ở sẽ không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Châu Khê

Về giải pháp, ông Thắng chia sẻ: "Bây giờ chúng tôi cần một mốc giới rõ ràng giữa khu vực hành lang đê điều, sau đó sẽ kiến nghị cơ quan cấp trên cho kè hai bên bờ sông, từ đó sẽ có căn cứ cấp giấy chứng nhận và xử lý những trường hợp lấn chiếm trái phép".

"Khoảng 2 tháng gần đây, phường đã lập biên bản xử phạt đối với hơn 10 hộ xây mới công trình" - ông Thắng nói.

Theo ông, cách đây 3-4 năm, có dự án của công ty Tân Thịnh muốn kè hai bên bờ sông để phân định rõ ràng mốc giới công trình thủy lợi, phần đã bị lấn chiếm thì sẽ làm thủ tục hợp thức hóa. Số đông người dân rất hưởng ứng nhưng vì một số nguyên nhân, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Các công trình lấn chiếm được dựng cọc bê-tông, lấn sâu ra lòng sông

Ông Mẫn Văn Sáu, Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Từ Sơn cho hay: Chúng tôi đang phân loại các công trình cũ và mới phát sinh. Công trình cũ sẽ tập hợp danh sách để báo cáo lên cấp trên, còn công trình mới sẽ lập biên bản xử lý vi phạm.

Cũng theo ông Sáu, do đến nay chưa ra được quy định về dòng thoát lũ, chưa có đánh giá tác động của lưu vực sông chảy qua, hơn nữa vì đã trải qua nhiều năm nên rất khó khăn trong việc xử lý.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Tài, PGĐ Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Toàn bộ công trình PV phản ánh là trái phép và đã tồn tại từ rất lâu. Vì nó nằm trong hành lang đê điều nên phạm vi quản lý do Sở NN&PTNT phụ trách. Tuy nhiên, theo tôi, để xảy ra tình trạng trên trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND cấp phường".

Hình ảnh các công trình lấn chiếm sông Ngũ Huyện Khê:

Những công trình lấn sông bằng cách làm sàn móng bê tông và che chắn bằng tôn

Nhà 'nổi' là là mặt nước...

...hoặc xây trên những cột bê tông cắm xuống sông

Hàng loạt các công trình nối tiếp nhau lấn chiếm sông

Nhiều công trình đều được xây dựng kiên cố bằng gạch, bê-tông

Cũng có những lều bạt tạm bợ che tạm rồi lấn dần ra sông

Hiện UBND phường Châu Khê đang hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan cấp trên tìm hướng khắc phục

Vị trí người dân phường Châu Khê lấn sông xây dựng công trình kiên cố. Ảnh: Google Map

Theo Đoàn Bổng

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên