MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

góc nhìn chuyên gia

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn

TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn

Giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
9 bài viết
Lãi suất tiền gửi lập đáy mới

Lãi suất tiền gửi lập đáy mới

Tài chính - ngân hàng 2023-12-26T07:10:00

Ngày 25-12, Ngân hàng (NH) Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố biểu lãi suất mới gây bất ngờ cho thị trường khi lãi suất huy động kỳ hạn ngắn 1-2 tháng chỉ còn 1,9%/năm, giảm thêm 0,3 điểm % so với trước.

"Siêu ủy ban": Khó đạt mục tiêu quản lý

"Siêu ủy ban": Khó đạt mục tiêu quản lý

Kinh tế vĩ mô - Đầu tư 2016-07-17T21:00:00

Nhiều chuyên gia băn khoăn quanh việc lập với mô hình “siêu ủy ban” để quản lý doanh nhiệp nhà nước bởi cho rằng việc này khó đạt mục tiêu.

Cần lộ trình định giá lại tiền VND!

Cần lộ trình định giá lại tiền VND!

Tài chính - ngân hàng 2015-12-18T07:15:03

Trao đổi với chúng tôi, TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, cho rằng việc Fed điều chỉnh tăng lãi suất thì đồng USD lại mạnh lên, mà là mạnh kép nên không có lý do gì tỷ giá VND/USD không điều chỉnh.

Ngân sách không phải tiền nhà, phải xếp hiệu quả trên công bằng

Ngân sách không phải tiền nhà, phải xếp hiệu quả trên công bằng

Kinh tế vĩ mô - Đầu tư 2015-12-17T14:13:13

Cơ quan kiểm toán phát hiện nhiều địa phương buông lỏng trong chấp hành kỷ luật ngân sách. Các giải pháp khắc phục tình trạng này ra sao?

Hụt ngân sách vì chi quá nhiều

Hụt ngân sách vì chi quá nhiều

Kinh tế vĩ mô - Đầu tư 2015-10-30T08:30:07

Thâm hụt ngân sách cao đi kèm với nghĩa vụ trả nợ tăng nhanh là nguyên nhân chính khiến Chính phủ đang phải thực hiện hàng loạt chương trình phát hành trái phiếu, cả trong nước lẫn quốc tế, để đảo nợ.

Có nên lạc quan thái quá với TPP?

Có nên lạc quan thái quá với TPP?

Kinh tế vĩ mô - Đầu tư 2015-10-07T18:37:59

Chính dòng vốn ra vào sẽ làm tăng các bất ổn vĩ mô và khi các bất ổn vĩ mô nổi lên đi kèm với các yếu kém sẵn có của nền kinh tế, đặc biệt là tính mong manh dễ đổ vỡ của hệ thống tài chính sẽ tạo nên nguy cơ sụp đổ như những gì đã diễn ra sau WTO.

Không có cơ sở nói 15 hay 20 ngân hàng là đủ

Không có cơ sở nói 15 hay 20 ngân hàng là đủ

Tài chính - ngân hàng 2015-08-03T11:46:46

Thu hẹp số lượng ngân hàng chỉ nên xem là một chỉ tiêu chứ không phải mục tiêu của tái cấu trúc. Bởi với 2 ngân hàng yếu kém mà sáp nhập với nhau thì sẽ “làm khó cho nhau”. Vì thế hãy để các ngân hàng tự “kết duyên”, không nên thúc ép bằng những chính sách khuyến khích không hợp lý.

"Chơi sòng phẳng" với DN: Nông dân cũng phải chuyên nghiệp

"Chơi sòng phẳng" với DN: Nông dân cũng phải chuyên nghiệp

Kinh tế vĩ mô - Đầu tư 2015-03-30T20:55:46

Trao đổi với Tiền Phong, TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Chiến lược và PTNT (Bộ NN&PTNT), cho rằng, để “chơi sòng phẳng” với doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp, nông dân phải chuyên nghiệp.

Tỷ giá biến động, khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn nhà điều hành chính sách

Tỷ giá biến động, khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn nhà điều hành chính sách

Tài chính - ngân hàng 2015-03-24T07:32:00

Cùng với biến động tỷ giá trong những ngày qua, thị trường không khỏi có nhiều đồn đoán xung quanh khả năng ngân hàng nhà nước xem xét điều chỉnh tỷ giá cho sát với thực tế .

Trở lên trên