MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Bầm dập” bởi giá dầu giảm, các công ty Mỹ giảm hoạt động khai thác?

01-07-2017 - 10:12 AM | Thị trường

Giá dầu hôm 30/6 tăng phiên thứ bảy liên tiếp, sau khi số liệu cho thấy số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ giảm lần đầu tiên trong vòng 24 tuần, khiến thị trường kỳ vọng nguồn cung từ Mỹ sẽ còn giảm.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng Tám tăng 1,11 USD, tương đương 2,5%, lên 46,04 USD/thùng. Giá dầu tăng 7% trong tuần nhưng vẫn “bốc hơi” 4,7% trong tháng Sáu. Giá loại dầu này sụt khoảng 9% trong quý II và 14,3% trong 6 tháng đầu năm.

Diễn biến giá dầu WTI. Biểu đồ: Finviz
Diễn biến giá dầu WTI. Biểu đồ: Finviz

Đây là phiên tăng giá thứ bảy liên tiếp của dầu WTI và là chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 8/2016.

Giá dầu Brent giao tháng Tám tăng 50 cent, tương đương 1,1%, lên 47,92 USD/thùng. Tính từ đầu năm, giá dầu này giảm 14,2%.

Diễn biến giá dầu Brent. Biểu đồ: Finviz
Diễn biến giá dầu Brent. Biểu đồ: Finviz

Số liệu của Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ giảm 2 xuống còn 756 giàn trong tuần này. Đây là lần thứ hai số giàn khoan giảm từ đầu năm nay.

Giá dầu bật tăng khi số liệu được công bố hôm 28/6 cho thấy tổng sản lượng dầu thô ở Mỹ giảm 100.000 thùng trong tuần trước do ảnh hưởng của cơn bão Cindy tại Vịnh Mexico.

Một số nhà phân tích cho rằng xu hướng tăng của sản lượng sẽ sớm chấm dứt và số lượng giàn khoan giảm hỗ trợ nhận định này.

“Chuỗi tăng số lượng giàn khoan kỷ lục đã kết thúc”, Phil Flynn, chuyên gia phân tích cao cấp tại Price Futures Group nhận định. “Đây là có thể là một dấu hiệu khác báo hiệu sản lượng dầu đá phiến giảm”.

Jay Hatfield, Giám đốc danh mục tại quỹ ETF InfraCap’s MLP, cho rằng các công ty dầu mỏ ở Mỹ sẽ sớm giảm hoạt động khai thác.

Nhiều công ty Mỹ sẽ giảm hoạt động khoan giếng do dòng tiền giảm mà nguyên nhân là giá dầu đi xuống, Hatfield phân tích, đồng thời dự báo giá dầu sẽ bật về mốc 50 USD/thùng.

Tuy vậy, giới đầu tư vẫn nghi ngờ giá dầu đã ổn định trở lại do nguồn cung và Libya và Nigeria, 2 nước thuộc OPEC không nằm trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng, vẫn có thể tăng.

Ngân hàng Socitete Generale hôm thứ Năm đã giảm dự báo giá dầu WTI và Brent trong năm nay và năm sau, do nguồn cung tăng mạnh hơn dự kiến từ 2 nước trên và Mỹ.

Hatfield dự báo giá dầu vẫn ở trong vùng 40-60 USD/thùng trong năm nay và có thể tăng ngoài vùng đó trong năm 2018 do tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu.

Theo Minh Tuấn

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên