MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán nhà cao tầng 84 triệu USD trên web mua sắm trực tuyến

27-12-2017 - 22:27 PM | Tài chính quốc tế

Sau vụ bán 3 máy bay Boeing 747 trên trang mạng Taobao thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba, tòa án Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra một sản phẩm khác thường để đấu giá: một tòa nhà chọc trời cao 156 m.

Theo thông báo của Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn Tây, vật phẩm đấu giá là tòa nhà 39 tầng có diện tích 76.000 m2, với thiết kế ban đầu là làm khách sạn và nằm ở TP Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây. Phiên đấu giá công khai sẽ được bắt đầu vào ngày 2-1-2018 với mức giá khởi điểm 553 triệu nhân dân tệ (khoảng 84 triệu USD).

Được biết, tòa nhà trên do công ty Khách sạn Quốc tế Shanxi Jinhao đầu tư và bắt đầu xây dựng vào năm 2006. Đến năm 2010, công trình xây dựng lớn được hoàn thành và khách sạn dự kiến mở cửa đón khách vào năm 2011. Tuy nhiên, do nhà phát triển thiếu hụt ngân sách nên dự án đã bị đình chỉ.


Hình ảnh tòa nhà được đấu giá trên trang Taobao. Ảnh: China Plus

Hình ảnh tòa nhà được đấu giá trên trang Taobao. Ảnh: China Plus

Tân Hoa Xã đưa tin hầu như tất cả các tòa án Trung Quốc đều đăng ký tài khoản đấu giá tư pháp trên Taobao từ khi dịch vụ này được ra mắt năm 2012 để xử lý hiệu quả và minh bạch hơn các tài sản bị thu giữ trong những vụ kiện tụng.

Hồi tháng 11, tòa án địa phương ở tỉnh Chiết Giang cũng đấu giá một tòa nhà 28 tầng với giá khởi điểm là 219 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, cuộc đấu giá đã thất bại vì không tìm được người mua.

Taobao từng đấu giá thành công 2 chiếc Boeing 747 với giá 320 triệu nhân dân tệ và một chiếc khác giá 146 triệu nhân dân tệ trong tháng 11 và 12.

Theo Bảo Hạnh

Người Lao động

Trở lên trên